Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Ban hành quy chế bảo vệ di sản văn hóa Quần thể Di tích Huế Ban hành quy chế bảo vệ di sản văn hóa Quần thể Di tích Huế

Ban hành quy chế bảo vệ di sản văn hóa Quần thể Di tích Huế

6385

VHO- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 57/2023/QĐ- UBND về việc Ban hành Quy chế bảo vệ di sản văn hóa thế giới Quần thể Di tích Huế. Quy chế này quy định các hoạt động quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích; quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tại Bảo tàng và các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Huế.

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh Dự án khu đô thị quây núi đá... Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh Dự án khu đô thị quây núi đá...

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra phản ánh Dự án khu đô thị quây núi đá...

9563
VHO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao các Bộ liên quan và UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phản ánh Dự án khu đô thị quây núi đá vịnh Hạ Long làm "hòn non bộ", xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

“Trưng diện” những hình ảnh đặc sắc về di sản văn hóa Việt

VHO- Nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11, triển lãm Không gian Di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống do Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp với 15 tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ diễn ra tại Ninh Bình, từ ngày 13 - 19.11.

Tình trạng tháp Chăm Khương Mỹ bị “muối hóa” sau gần nửa năm trùng tu: Hiện tượng khách quan và khó xử lý triệt để?

VHO-  Liên quan đến tình trạng gạch tháp Chăm Khương Mỹ (huyện Núi Thành, Quảng Nam) có hiện tượng “muối hóa”, rêu mốc trên bề mặt sau gần nửa năm trùng tu, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có báo cáo kết quả khảo sát và xác định nguyên nhân xuất hiện tình trạng trên.

Tiếp tục khảo cổ, xây dựng phương án trùng tu nhóm tháp L Mỹ Sơn

VHO- Sau đợt khai quật năm 2019, mới đây các chuyên gia đến từ Italia đã có chương trình làm việc dài ngày tại nhóm tháp L Mỹ Sơn (Quảng Nam) để bổ sung các thông tin cần thiết để tiếp tục triển khai chương trình khảo cổ, trùng tu trong năm 2024.

Mong lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến đình Nhân Hậu một lần!

VHO- Ngay ngày đầu tháng 11 vừa qua, Ban quản lý di tích (Sở VHTT Nghệ An) long trọng tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023, với sự tham dự của 21 huyện, thành phố, thị xã, và được đánh giá thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong các đại biểu. Thông tin này chúng tôi cũng chỉ được biết trên mạng xã hội Zalo...

Viết tiếp bài Đình Nhân Hậu (Nghệ An) sắp sập, ai chịu trách nhiệm?: Lúng túng trong phương án "cứu chữa"

VHO-  Cho đến thời điểm hiện tại, di tích nằm trong danh mục kiểm kê đình cổ Nhân Hậu (xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) vẫn đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, và gần như không có động thái tu bổ cấp thiết theo luật định.

Mối xâm hại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu

VHO- Khu di tích lịch sử, kiến trúc quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (Thanh Hóa) hiện đang bị mối xâm hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực và hệ thống cây xanh. Về lâu dài, mối có thể sẽ lan rộng vào nền các kiến trúc hay các cấu kiện gỗ trong khu di tích.

Liên quan đến bức tượng đồng nữ thần Durga 4 tay vừa mới được trao trả: Không rõ thời gian, địa điểm phát hiện bị trộm cắp

VHO-  UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản số 7379/UBND-KGVX gửi Bộ VHTTDL báo cáo các thông tin liên quan đến bức tượng đồng nữ thần Durga, đồng thời đề nghị Bộ VHTTDL quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh được tiếp nhận hiện vật bức tượng đồng nữ thần Durga.

Quảng Ngãi xây dựng hồ sơ Di sản thế giới di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh

VHO - Tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ VHTTDL hướng dẫn lập hồ sơ di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh để trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Mất 5 ngôi mộ cổ mà không ai hay!?

VHO- Chuyện thật, không phải phao tin đồn nhảm câu view của những “anh hùng bàn phím” đâu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Trung Lưu đã chính thức lên tiếng yêu cầu các Sở, ngành và thành phố Hà Tiên báo cáo về vụ các ngôi mộ cổ trong lăng Mạc Cửu bị mất, thất lạc.

123456789101112131415Sau

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top