Triển lãm ký họa kiến trúc “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại”

VHO- Tối ngày 30.9, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trao giải cuộc thi Thiết kế cảnh quan Eo Bầu- Thượng Thành phía Nam và khai mạc triển lãm ký hoạ kiến trúc với chủ đề “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại”.

Triển lãm ký họa kiến trúc “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại” - Anh 1

Các đại biểu và người dân quan tâm đến những tác phẩm thiết kế cảnh quan Eo Bầu- Thượng Thành, khu vực 1 Kinh thành Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, với mong muốn lan tỏa giá trị di sản Huế đến với cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan sau khi di dời dân cư trên Eo Bầu- Thượng Thành; đồng thời nhằm trưng cầu các sáng kiến, ý tưởng độc đáo để có những định hướng phát triển du lịch và phát huy giá trị Thượng Thành- Eo Bầu, trung tâm đã phối hợp với Đại học Khoa học Huế tổ chức cuộc thi Thiết kế cảnh quan Eo Bầu- Thượng Thành phía Nam và ký họa kiến trúc chủ đề “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại”.

Cuộc thi với 2 chủ đề nói trên đã thu hút sự tham gia của 59 tác phẩm do các kiến trúc sư, giảng viên, sinh viên đến từ Khoa Kiến trúc- Đại học Khoa học Huế và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Nhiều tác phẩm được trình bày công phu, sáng tạo, đầu tư tâm huyết, thể hiện sự hiểu biết về di sản với những ý tưởng, sáng kiến, thông điệp hay và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Ban Tổ chức đã trao 8 giải thưởng cho nội dung cuộc thi Thiết kế cảnh quan Eo Bầu- Thượng Thành phía Nam và 16 giải thưởng ký họa kiến trúc “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại”. Trong đó, giải nhất cuộc thi thiết kế đã được trao cho tác phẩm của nhóm tác giả Đỗ Trí Kiệt, Trần Công Tấn, Trần Văn Tiến, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Ngọc Tùng (mã số CQ10) của Khoa Kiến trúc- Đại học Khoa học Huế.

Triển lãm ký họa kiến trúc “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại” - Anh 2

Nhiều bạn trẻ tham quan triển lãm ký họa kiến trúc "Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại"

Từ trước khi Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, việc gia tăng dân số tự nhiên nên đã hình thành khu dân cư sinh sống trên Thượng Thành- Eo Bầu (thuộc khu vực 1 Kinh thành Huế). Thời gian qua, với sự hỗ trợ của trung ương, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai dự án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế nhằm hoàn trả lại mặt bằng cho di tích, phát huy giá trị di sản của kinh thành Huế.

Sau trao giải, Ban Tổ chức đã khai mạc triển lãm, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi Thiết kế cảnh quan Eo Bầu- Thượng Thành phía Nam và ký họa kiến trúc “Nam Kinh thành Huế- Dấu ấn thời đại” tại không gian phía trước Ngọ Môn Huế. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 10.2022.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc