Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn

VHO - Sáng 8.12, tại Hà Nội, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Triển khai công tác quy hoạch cán bộ, quản lý công đoàn và kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 1

Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ VHTTDL Trần Huy Toản cho biết, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tế, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phổ biến pháp luật và Triển khai công tác quy hoạch cán bộ, quản lý công đoàn để chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 2

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội TS Nguyễn Văn Tiên trao đổi tại Hội  nghị

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 3

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông trao đổi tại Hội nghị

Về nội dung tuyên truyền pháp luật, Hội nghị đã được nghe TS Nguyễn Văn Tiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội tuyên truyền, phổ biến một số luật (sửa đổi) liên quan đến ngành VHTTDL mới được Kì họp thứ 4  Quốc hội khóa 13 vừa thông qua 6 luật, trong đó có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế về công tác phòng, chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người theo Hiến pháp năm 2013; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này.

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 4

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 5

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 6

Các cán bộ công đoàn tham dự Hội nghị 

Về công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị cho Đại hội công đoàn cơ sở và Công đoàn Bộ, Công đoàn Bộ đã xây dựng Kế hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công đoàn Bộ và Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tực thuộc tiến tới đại hội IV Công đoàn Bộ. Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Bộ Trần Huy Toản trao đổi về nội dung Triển khai Kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Bộ và Kế hoạch tổ chức Đại hội IV Công đoàn Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn và Phương pháp tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn Bộ VHTTDL: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn - Anh 7

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe các giảng viên trình bày tại Hội nghị, nhiều cán bộ công đoàn đã thẳng thắn trao đổi những điểm chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng với giảng viên làm sáng tỏ nhiều vấn đề cùng quan tâm. Công đoàn Bộ VHTTDL cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị cần áp dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào thực tiễn hoạt động công đoàn tại đơn vị, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở để luật sớm đi vào cuộc sống. 

ĐÀO ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc