Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Cuộc tranh tài của 25 người mẫu Quý bà

Thứ Hai 10/12/2018 | 12:01 GMT+7

VHO- Sau vòng chung khảo hai miền Bắc - Nam, BTC cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Vietnam 2018 đã tìm được 25 thí sinh xuất sắc vào tranh tài ở vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 10.12.2018 tại Hà Nội.

Cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018 thu hút sự quan tâm của các thí sinh khắp mọi miền Tổ quốc. Họ là những người đẹp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhiều thí sinh có trình độ học vấn cao là thạc sĩ, kỹ sư, giảng viên đại học, giáo viên, doanh nhân…

Thí sinh cuộc thi Người mẫu Quý bà đã lập gia đình, sinh con, dự thi với tinh thần thể hiện những gì họ đã hoặc mong muốn đóng góp cho gia đình, xã hội chứ không chỉ để thể hiện vẻ đẹp ngoại hình như những cuộc thi nhan sắc.

Thí sinh Cao Thị Hồng

Sau vòng chung khảo, bà Nguyễn Thị Thúy Nga  (TGĐ Elite Việt Nam - Trưởng Ban giám khảo), nhận định: “Nhìn chung, chất lượng thí sinh hai miền Nam Bắc vào chung kết khá đồng đều, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng nên chắc chắn đây sẽ là cuộc thi gây khó cho ban giám khảo”.

“Tôi khá xúc động khi nghe các thí sinh nói về mình trong vòng chung khảo. Có những bà mẹ đơn thân nuôi con mười mấy năm trong khó khăn, có những người vừa lo xây dựng sự nghiệp, vừa lo chăm sóc nuôi dạy con vì không có được sự chia sẻ của người chồng, hay có những cô giáo vùng dân tộc miền núi hẻo lánh chỉ mong bà con thôn bản được ngắm đại diện của họ một lần được đứng trên sân khấu...

Tất cả những người phụ nữ đó đều rất can đảm trong cuộc sống và họ mong muốn được thể hiện mình, đóng góp sức mình cho những hoạt động có ý nghĩa xã hội dù khó khăn đến thế nào. Và tôi luôn mong các thí sinh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi đạt được những điều mà họ nỗ lực phấn đấu bao năm”, bà Thúy Nga chia sẻ thêm.

Á hậu Nguyễn Thị Loan chia sẻ “bí quyết” giúp quý bà Việt tỏa sáng

Kể từ ngày 10.12, Top 25 thí sinh Người mẫu Quý bà Việt Nam sẽ bắt đầu tham dự Vòng chung kết cuộc thi tại Hà Nội. Bên cạnh những hoạt động cộng đồng và các phần thi phụ, BTC đã sắp xếp thời gian tối đa để các thí sinh tập luyện. Thực tế, rất nhiều thí sinh trong Top 25 chưa từng tham dự bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào trước đó. Vì thế, việc huấn luyện cho các thí sinh kỹ năng trình diễn trên sân khấu là rất quan trọng.

Thí sinh Nguyễn Thị Khuyên

Á hậu Nguyễn Thị Loan, người đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” ở cuộc thi cũng giành thời gian để hướng dẫn các thí sinh  kỹ năng biểu diễn, chụp hình. Ngoài ra thí sinh sẽ được khuyến khích thuyết trình những dự định mà thí sinh sẽ làm sau cuộc thi để thật sự có những đóng góp cho cộng đồng đúng như tiêu chí của cuộc thi Mrs Vietnam đã đưa ra.

Các người mẫu quý bà cũng có cơ hội thể hiện niềm đam mê và tài năng nghệ thuật của mình với các giải thưởng phụ Quý bà tài năng Quý bà có hình thể đẹp nhất.

Những người đẹp ngồi “ghế nóng”

Đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” vòng Chung kết Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Vietnam 2018 gồm: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - TGĐ Elite Việt Nam - Trưởng ban giám khảo, người từng có kinh nghiệm nhiều năm tổ chức thi sắc đẹp và đưa người đẹp Việt đi thi quốc tế; Hoa hậu Việt Nam 1990 Nguyễn Diệu Hoa; Hoa khôi Áo dài 2014 Lan Khuê, Á hậu Nguyễn Thị Loan và Diễn viên Bảo Thanh.

Người đẹp Phạm Thị Ngọc Trúc

Trưởng Ban Giám khảo, bà Thúy Nga nhắn nhủ: “Các thí sinh hãy tham gia cuộc thi với tinh thần nỗ lực cao nhất, nhưng luôn “fair play” và hướng tới mục đích  cùng nhau xây dựng những dự án đóng góp cho xã hội dù đạt được giải hay không. Đó mới là tinh thần sắc đẹp vì mục tiêu cao cả”.

Chủ tịch Mrs Worldwide tặng vương miện cho Mrs Vietnam 2018

Người mẫu Quý bà Đinh Thị Thanh Thuỳ

Điều đặc biệt là đêm chung kết Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Vietnam 2018 sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Mrs Worldwide – bà Quek Siew Bee Justina.

Chủ tịch Mrs Worldwide cũng sẽ trao tặng BTC cuộc thi Người mẫu Quý bà Việt Nam - Mrs Vietnam 2018 chiếc vương miện quý giá được nghệ nhân Singapore chế tác riêng cho cuộc thi.  

Đêm Chung kết cuộc thi diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) vào ngày 18.12.2018.

BẢO ANH

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top