Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Du lịch Huế đón đoàn khách “xông đất” bằng đường hàng không

Thứ Hai 01/01/2018 | 20:27 GMT+7

VH- Sáng 1.1, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng đại diện của Tổng công ty Hàng không Việt Nam  (Vietnam Airlines) tổ chức Lễ đón những du khách đầu tiên đến Thừa Thiên Huế bằng đường hàng không  năm 2018.

Lãnh đạo ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chào đón những du khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không sáng 1.1

Gần 200 du khách trên chuyến bay VN1543 từ Hà Nội đi Huế đã được chào đón nồng nhiệt bởi màn biểu diễn lân sư rồng truyền thống. Lãnh đạo ngành du lịch địa phương cũng đã tặng hoa và những  món quà lưu niệm đặc trưng của xứ Huế đến đoàn khách. Riêng vị khách đầu tiên đến Huế năm 2018 bằng đường hàng không là ông Allicock Stephangary (quốc tịch Hoa Kỳ) đã được Vietnam Airlines trao tặng món quà là một vé khứ hồi nội địa có giá trị sử dụng trong năm 2018.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh trong năm 2018, cũng là hoạt động quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, con người và đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Qua đó, ngành du lịch Thừa Thiên Huế mong muốn thể hiện sự quan tâm chu đáo, sự thân thiện chân thành dành cho du khách đến với địa phương này, nâng cao hình ảnh điểm đến Thừa Thiên Huế là một điểm đến du lịch hấp dẫn, an toàn, thân thiện đối với du khách.

Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, đã có gần 3,8 triệu lượt khách đến Huế trong năm 2017 (tăng 16% so với năm 2016). Trong đó, khách lưu trú tại Huế đạt khoảng 1,9 triệu lượt, tăng hơn 9%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 3.520 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2016.

Trong năm 2018, ngành du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng  từ 4 đến 4,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 40%-45%; doanh thu từ du lịch phấn đấu đạt 4.000 -4.200 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày, ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết 2018 các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đã đón hơn 30.000 lượt khách, trong đó có hơn 80% là du khách quốc tế. Năm 2017, di sản Huế cũng đã đón hơn 3 triệu lượt khách tham quan (trong đó có hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế), doanh thu từ bán vé đạt hơn 317 tỷ đồng. Đây là nguồn thu lớn cho ngân sách, và nguồn kinh phí để tái tu bổ, bảo tồn hệ thống di sản hiện nay.

Theo thống kê của Sở Du lịch, du khách đến Huế trong dịp lễ Giáng sinh và Tết 2018 khá đông, đạt khoảng 134.000 lượt (từ 23.12.2017 đến 1.1.2018), trong đó khách quốc tế chiếm trên 70%. Công suất phòng đạt trên 80%, trong đó các ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2018 đạt gần 100%.

Trước đó, đêm 31.12.2017, thời tiết khá thuận lợi nên khu vực phố đi bộ Huế (tuyến đường Võ Thị Sáu- Phạm Ngũ Lão- Chu Văn An) cũng đã đón hàng vạn người dân và du khách đến với chương trình nghệ thuật chào năm mới 2018. Đây cũng là điểm tập trung đông đúc du khách quốc tế cùng chung vui, đếm ngược đồng hồ để  đón năm mới 2018.

                                            Sơn Thùy

 

 

 

 

Print
Tags:

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top