Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền”

VHO - Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu năm 2021 đã chính thức khai mạc vào tối qua 6.2 tại khu vực bến Bình Đông, Quận 8, TP.HCM và kéo dài đến 12h ngày 11.2 (nhằm 30 tháng Chạp) với nhiều hoạt động.

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 1

Một góc trang trí tại khu vực chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền"

Chợ hoa xuân năm nay có trên 500 nhà vườn từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp... và các quận trên địa bàn TP đến tham gia kinh doanh, trưng bày những sản phẩm với nhiều chủng loại hoa kiểng phong phú, mới lạ đầy màu sắc phục vụ nhu cầu mua hoa, cây kiểng của người dân trên địa bàn. 

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 2

Những chiếc ghe chở hoa kiểng cập bến Bình Đông

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 3

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 4

Mực nước sông vào ban ngày thường thấp hơn so với mặt đường khoảng 3m, vì thế việc chuyển hoa lên bờ khá vất vả

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 5

Theo ghi nhận, năm nay do ảnh hưởng hạn, mặn nên số lượng hoa kiểng không được nhiều như những năm trước

Theo Ban tổ chức, nét mới của chợ hoa xuân năm nay là sản phẩm hoa đặc sắc của TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với nhiều chủng loại hoa mới lạ khoe sắc; hoa giấy cẩm thạch ngũ sắc của huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, góp phần tạo nên không gian hấp dẫn, rực rỡ, đầy màu sắc, vừa hiện đại, vừa truyền thống và đặc biệt mang nét đặc trưng của cư dân miền sông nước.

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 6

Những nụ mai vừa kịp bung tỏa sắc

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 7

Cây sống đời với đặc tính bền, mang ý nghĩa may mắn, chúc thọ nên được nhiều người mua về để trang trí suốt cả năm

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 8

Hoa giấy ngũ sắc là sản phẩm khá mới ở thị trường năm nay

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 9

Những loại hoa các vùng miền khác tham gia trưng bày, góp phần đa dạng không gian chợ hoa xuân

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 10

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 11

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 12

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 13

Bên cạnh các hoạt động của chợ hoa xuân là các chuỗi sự kiện văn hóa như triển lãm ảnh Tết, Hội thi trang trí thuyền hoa, Hội thi nhà hoa, Hội thi ảnh chủ đề “Trên bến dưới thuyền”, biểu diễn lân sư rồng, cùng các gian hàng phục vụ ẩm thực ngày Tết, vẽ tranh thư pháp, Đờn ca tài tử trên ghe bầu,... 

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 14

Những chậu mai đã được chở về nhà

Rực rỡ sắc xuân ở chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” - Anh 15

Một góc trang trí tại chợ hoa xuân năm nay

Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” là không gian văn hóa đặc trưng, điểm đến du lịch đặc sắc của thành phố, được tổ chức trên lề kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, tuyến đường bến Bình Đông, Quận trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Đặc biệt trong năm 2021, chợ hoa xuân đã được HĐND TP.HCM đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của Thành phố. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc