Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Hà Nội tu bổ, tôn tạo cổng trại Bảo An Binh: Công trình gắn với Cách... Hà Nội tu bổ, tôn tạo cổng trại Bảo An Binh: Công trình gắn với Cách...

Hà Nội tu bổ, tôn tạo cổng trại Bảo An Binh: Công trình gắn với Cách...

4885

VHO- Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định:“Việc trùng tu cổng Trại Bảo An Binh thể hiện tâm huyết, trách nhiệm bảo tồn những giá trị của lịch sử. Tuy công trình không lớn nhưng giá trị lịch sử rất cao. Tôi đánh giá đây sẽ là một điểm nhấn văn hóa rất đáng quý. Công trình còn có giá trị kết nối quá khứ - hiện tại với tương lai”.

Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa truyền thống dân tộc Khmer Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa truyền thống dân tộc Khmer

Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật múa truyền thống dân tộc Khmer

0 4593

VHO- Chiều 10.7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang khai giảng lớp bồi dưỡng múa truyền thống Khmer. Tham gia lớp học có 70 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành cấp tỉnh; phòng Văn hóa  và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh.


“Chơi” kỷ lục

VHO- Hồi những năm chín mươi của thế kỷ trước trong dân gian xuất hiện những câu đố thế này: Cây gì có rễ dài nhất thế giới? Trả lời, cây kơ-nia, vì cây kơ-nia mọc ở Tây Nguyên mà rễ vươn ra tới miền Bắc để “uống nước nguồn miền Bắc”, theo bài thơ Bóng cây kơ-nia của Ngọc Anh. Lại có câu đố: Điệu hát nào vang xa nhất thế giới? Đáp án, câu hò Nghệ Tĩnh. Vì nhà thơ Đỗ Quý Doãn...

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên “miền quê đáng sống"

VHO- Nằm ở phía Nam của tỉnh Nam Định, Xuân Trường là huyện có bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và truyền thống cách mạng. Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Keo – Hành Thiện và các di tích, di sản của huyện, những vùng văn hóa dân gian cổ truyền… đã tạo nên vùng đất văn hiến, nơi lưu giữ nhiều giá trị tư tưởng, đạo đức giàu tính nhân văn. 

Giáo dục di sản ứng dụng công nghệ tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch

VHO- Ngày 7.7 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học- thực tiễn chủ đề  "Chương trình giáo dục di sản ứng dụng công nghệ ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" đã được Khu Di tích tổ chức với sự tham góp của nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Quảng Ngãi kiến nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh và Thành Châu Sa

VHO- Ngày 7.7, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ VHTTDL hỗ trợ ngân sách Trung ương thực hiện chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, tập trung đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt văn hóa Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ) và Di tích quốc gia Thành Châu Sa (xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) với kinh phí dự kiến khoảng 500 tỉ.

“Bội thực” với những…kỷ lục (Kỳ 2): Xác lập kiểu như thế bao giờ mới hết Kỷ lục?

VHO- Không phải đợi đến bây giờ mà cách đây năm, sáu năm nhiều ý kiến đã lên tiếng bày tỏ bức xúc trước việc rầm rộ kỷ lục “to nhất, dài nhất, nặng nhất…”. Đến mức họa sĩ, nhà nghiên cứu Lê Thiết Cương đã phải nhận định: Không quá khó để tìm ra nguyên nhân của căn bệnh thích hoành tráng, thích phô trương hình thức hào nhoáng kiểu trọc phú này. Cốt lõi vẫn là ở văn hóa.

Uỷ ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội khảo sát tại Di sản Huế: Kiến nghị nhiều nội dung về sửa đổi Luật Di sản văn hóa

VHO- Ngày 6.7, Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã có chuyến khảo sát và làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về công tác thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực di sản văn hóa.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại di tích quốc gia Tháp Đôi và Tháp Bánh Ít

VHO - Chiều 6.7, tại Di tích quốc gia Tháp Đôi (TP Quy Nhơn), Sở VHTT Bình Định tổ chức khai mạc chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Ninh Thuận. Đây là hoạt động nhằm phục vụ khách tham quan tại di tích gắn với phát triển du lịch.

Bắt đầu128129130131132133134135136137Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top