Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Đà Nẵng: Khai hội đình làng Túy Loan Đà Nẵng: Khai hội đình làng Túy Loan

Đà Nẵng: Khai hội đình làng Túy Loan

3988

VHO - Sáng 19.2 (nhằm mồng 10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), đình làng Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) chính thức khai hội nhân kỷ niệm 25 năm (1999 - 2024) đình làng được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Ý thức hơn khi đến với lễ hội Ý thức hơn khi đến với lễ hội

Ý thức hơn khi đến với lễ hội

0 3320
VHO - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan khi đến với di tích, tham gia lễ hội là vấn đề đã được nói đến từ lâu, dưới nhiều góc độ khác nhau nhằm mong muốn ai cũng phải có tinh thần gìn giữ không gian văn hóa di tích, lễ hội ngày càng văn minh, sạch đẹp, góp phần làm tăng thêm giá trị của di...

Những nẻo đường lễ hội

VHO - Mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn đang thu hút hàng vạn du khách thập phương từ mọi ngả đường đến với các “điểm hẹn” đầu năm. Sau những mùa “ngắt nhịp” bởi ảnh hưởng đại dịch, năm nay, các lễ hội lớn, nhỏ đều ghi nhận lượng khách khá đông, tuy nhiên các phương án tổ chức được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng nên hầu hết các lễ hội đến thời điểm này đều diễn ra an...

Để có một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh: Bền bỉ gạn đục khơi trong

VHO -  Những ngày đầu của mùa lễ hội Xuân 2024 diễn ra trong thanh bình, yên ả. Vui của phần hội, trang trọng của phần lễ và đặc biệt là sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong thực hiện Nghị định 110 của Chính phủ; các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng và Bộ VHTTDL về đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong lễ hội đầu Xuân...

Vui hội Nàng Hai

VHO -  Cứ hai năm một lần vào dịp đầu năm chẵn, người dân trên địa bàn xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa (Cao Bằng) nói riêng và du khách cả nước nói chung lại nô nức đổ về bản Nưa Khau dự lễ hội Nàng Hai (Nàng Trăng). Đây là lễ hội đặc biệt, thể hiện tín ngưỡng nguyên thủy của người Tày.

"Lung linh miền Hoa Ban": Quảng bá văn hóa, du lịch Điện Biên

VHO - Cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa Ban” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 2024, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những nét đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh con người, bản sắc văn hóa, điểm đến du lịch đặc trưng, hình ảnh Hoa Ban của tỉnh Điện Biên đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ấn tượng với văn hoá, ẩm thực truyền thống của đồng bào Mường ở Tiến Xuân

VHO – Nhằm gìn giữ và phát huy những nét đẹp bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Mường và vui xuân Giáp Thìn, trong 2 ngày 17 – 18.2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tổ chức Hội thi "Ngày hội văn hóa, ẩm thực các dân tộc xã Tiến Xuân năm 2024".

Bắt đầu9101112131415161718Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top