Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3 Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3

Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 3

2371

VHO -  Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ ba năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 12-14.4, với chủ đề “Sức sống cội nguồn”. Dự kiến, Ngày hội có sự tham gia của hơn 800 nghệ nhân.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

VHO - Ngày 17.3, trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác đã đến tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi đang lưu giữ hơn 7.000 tài liệu, hiện vật gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", chiến thắng đã tạo nên bước ngoặt thời đại,...

Nét độc đáo nghệ thuật trình diễn Khèn Mông ở Điện Biên

VHO - Chiều 16.3, tại Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật Khèn Mông với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ TP Điện Biên Phủ và các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điện Biên: Khai mạc Không gian văn hóa vùng cao

VHO - Sáng nay 16.3, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tổ chức khai mạc Không gian văn hoá vùng cao và hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hoá, du lịch của tỉnh Điện Biên cùng một số các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã tham dự chương trình.   

Tăng tính tương thích với các điều khoản quốc tế

VHO - Trong 2 ngày 13-14, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội tổ chức ba cuộc hội thảo, tọa đàm để trưng cầu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Luật Di sản văn hóa ra đời năm 2001 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009, tuy nhiên, sau gần 24 năm đi vào cuộc sống, bên cạnh nhiều ưu điểm, luật này đã bộc lộ một số hạn chế,...

Sắp diễn ra Liên hoan Văn nghệ dân gian – Phiên chợ vùng cao tỉnh Thanh Hoá

VHO – Nhằm giới thiệu quảng bá thế mạnh về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, ẩm thực và các sản phẩm đặc sản của đồng bào vùng cao xứ Thanh, từ ngày 23 đến 25.3, Sở VHTTDL Thanh Hóa phối hợp UBND huyện Quan Hóa tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao với sự tham gia của 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

12345678910Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top