Liên hoan nghệ thuật châu Á lần thứ 10
(17/10/2008)
|
|
Chương trình của Đoàn ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ. Ảnh: T.N
|
(VH)- Được đánh giá là một trong hai chương trình xuất sắc nhất, 5 đêm biểu diễn của Đoàn Ca múa nhạc Nhà hát Tuổi Trẻ tại Liên hoan nghệ thuật châu Á do Bộ Văn hóa Trung Quốc tổ chức với sự tham gia của 15 nước châu Á thu hút rất đông khán giả đến xem. Yếu tố làm nên sức hấp dẫn chính là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật dân tộc và nghệ thuật hiện đại.
Chọn Trịnh Châu và Khai Phong, hai cố đô cổ có lịch sử hơn 2.700 năm để tổ chức Liên hoan, BTC muốn nhấn mạnh giá trị của văn hóa truyền thống cũng như ý nghĩa của liên hoan nghệ thuật lần này. Liên hoan có sự tham gia của hơn 400 nghệ sĩ quốc tế thuộc các nước như: Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Myanmar, Singapore, Đài Loan, Pakistan, Campuchia, Indonesia, Việt Nam... và gần 300 nghệ sĩ thuộc 5 đoàn nghệ thuật lớn của Trung Quốc. Theo phân công của BTC thì mỗi đoàn có 5 buổi diễn chính thức trong rạp hát và sân khấu ngoài trời. Đoàn Việt Nam biểu diễn 2 buổi doanh thu tại rạp hát Đức Tỵ và 3 buổi diễn miễn phí tại 3 địa điểm: Trường Đại học Trịnh Châu, Quảng trường Văn Bác và khu công viên ở chung cư Quảng Thành. Tại rạp hát Đức Tỵ những suất biểu diễn doanh thu của Nhà hát Tuổi Trẻ, BTC đã bán được hơn 500 vé ngồi của rạp với giá 100 NDT/vé. Mỗi suất diễn miễn phí của đoàn thu hút hàng nghìn lượt người xem. Trong đêm khai mạc, Đài Truyền hình Trịnh Châu đã dành 30 phút quay tiết mục của VN, phỏng vấn nghệ sĩ và khán giả sau đó giới thiệu trên kênh đối ngoại của Trung Quốc. Ông Trịnh Đức Hiển – Trưởng ban Tuyên giáo, Phó bí thư Thành ủy TP Trịnh Châu đã xem chương trình này trên truyền hình và đặc biệt thích thú. Ông đã có cuộc gặp riêng với các nghệ sĩ đoàn VN và tặng một bức tranh họa đồ về thành phố Trịnh Châu dài 7m. Ông nói: Tôi có xem và nghe dư luận khán giả cũng như một số cán bộ tổ chức biểu diễn Trung Quốc đánh giá chương trình của đoàn VN rất ấn tượng và có màu sắc riêng. Hi vọng về lâu dài, TP Trịnh Châu sẽ mở đường bay trực tiếp nối với Hà Nội sẽ tăng cường du lịch giữa hai nước. Nhân dân hai thành phố sẽ có nhiều cơ hội để được thưởng thức văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của hai nước hơn.
Nhìn lại kết quả của chuyến đi, ông Trương Nhuận – Phó giám đốc NH Tuổi Trẻ khẳng định: “Chương trình của đoàn Việt Nam tại LH lần này khá hấp dẫn, cấu trúc hợp lý, tiết tấu nhanh; các bài bản được phối lại khá sang trọng giới thiệu được bản sắc văn hóa dân tộc các vùng miền như một chuyến du lịch đi từ dân ca đồng bằng Bắc Bộ tới dân ca Nam Bộ. Các chương trình độc tấu nhạc cụ cũng giúp khán giả phiêu du tới các vùng dân tộc thiểu số như sáo Mông, sáo Thái, sáo người Xá...”.
Sau Liên hoan, theo nguyện vọng của đông đảo bà con người Việt tại Bắc Kinh, trước khi về nước, Đoàn VN đã có buổi biểu diễn, giao lưu tại Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh với chủ đề “Giai điệu quê hương”. Liên hoan nghệ thuật châu Á được tổ chức 2 năm một lần và LH sau sẽ diễn ra tại thành phố Ulan Bato của Mông Cổ.
Hiền Lương
|