Triển lãm “Đường viền”
(09/03/2009)
(VH)- Đó là những câu chuyện cuộc đời được chia sẻ bởi 20 người phụ nữ di cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực tại Hà Nội.
Tại sao phụ nữ di cư? Cuộc sống thực của họ ở quê hương và ở thành thị như thế nào? Nơi nào họ cảm thấy an toàn? Ở đâu họ có nguy cơ bị bạo lực? Thông điệp nào mà họ muốn gửi tới các nhà chức trách?... Đây là những câu hỏi được đặt ra tại triển lãm Đường viền, diễn ra trong hai ngày 6 - 7.3 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Triển lãm là một trong những hoạt động của dự án “Bạo lực đối với phụ nữ - Phương pháp tiếp cận trên cơ sở nhằm tăng quyền cho phụ nữ di cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực”. Mục đích của dự án là đóng góp vào những nỗ lực quốc gia nhằm giảm thiểu bạo lực với phụ nữ bằng cách cải thiện việc hỗ trợ và bảo vệ những phụ nữ bị bạo lực. Dự án được thực hiện từ tháng 1.2008 và đến nay đã hỗ trợ thành công cho 102 phụ nữ di cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực ở Hà Nội thông qua phương pháp tiếp cận đồng đẳng. Với cách tiếp cận này, dự án đã thành lập 11 nhóm tự lực và tổ chức 166 buổi họp nhóm với sự điều hành của các trưởng nhóm là thành viên của nhóm nòng cốt. Các thành viên của nhóm tự lực đã hỗ trợ các thành viên của nhóm nòng cốt tổ chức và điều hành 65 buổi tuyên truyền ở cộng đồng và 3 chiến dịch tuyên truyền với thông điệp “Bình đẳng và hạnh phúc cho phụ nữ di cư”.
20 người phụ nữ di cư bị ảnh hưởng bởi bạo lực tại Hà Nội đã chia sẻ những trải nghiệm sống của họ thông qua những tác phẩm trong triển lãm này. 23 sản phẩm gồm 9 bức tranh vẽ và 14 đồ vật do chính những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình đã kể những câu chuyện về cuộc đời của họ với người xem.
Hà Phương
|