Chế độ, chính sách về VHNT trong thời kỳ mới
(25/09/2009)
(VH)- Trong hai ngày 23 và 24.9, tại TP Đà Nẵng, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) đã tổ chức hội thảo “Xây dựng đề án chế độ, chính sách về Văn học nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới” với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội VHNT, Tạp chí VHNT của 21 tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.
Cuộc hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm trong đề án như: chính sách đầu tư đặt hàng và tài trợ của Nhà nước trong lĩnh vực VHNT; quy định về đầu tư, đặt hàng, giao kế hoạch đối với một số lĩnh vực VHNT; kiện toàn cơ cấu tổ chức của các Hội VHNT. Bên cạnh đó là các vấn đề: đầu tư kinh phí thường xuyên duy trì bộ máy chuyên trách các Hội VHNT; đầu tư kinh phí cho báo, tạp chí, nhà xuất bản của các Hội VHNT; bổ sung 30 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo cho các Hội VHNT TƯ và địa phương theo Quyết định số 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung kinh phí các giải thưởng cho các Hội VHNT TƯ và Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; đầu tư kinh phí cho quỹ hỗ trợ sáng tạo, nghiên cứu sưu tầm tác phẩm, công trình VHNT...
Phát biểu khai mạc, GS - họa sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VNHT Việt Nam cho biết: trong những năm qua, văn nghệ sĩ trên toàn quốc đã có những cố gắng rất lớn để sáng tạo những công trình, tác phẩm lớn phục vụ lợi ích của toàn dân tộc. Tuy nhiên vẫn còn có một số ít quan điểm sai trái trong VHNT đang tấn công vào nền VHNT lành mạnh của ta, đòi hỏi văn nghệ sĩ phải có sự phản bác lại, đồng thời liên kết với nhau, giúp nhau tìm được hướng đi mới trong sáng tạo để tiếp tục có những công trình, tác phẩm chất lượng cao, xứng đáng là những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa như lời Bác Hồ đã dạy. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành ở TƯ cũng như địa phương cần có những cơ chế, chính sách ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa để Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về VHNT được triển khai sâu rộng hơn, mở ra hướng phát triển vượt bậc cho VHNT trong thời kỳ mới. Đặc biệt, GS - họa sĩ Vũ Giáng Hương đánh giá cao kết quả Đại hội Liên hiệp các Hội VNHT TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2009-2014 vừa diễn ra hồi đầu tháng 9. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sát của các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đối với hoạt động VHNT địa phương.
Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra một số kiến nghị về chức năng nhiệm vụ, về biên chế bộ máy cơ quan, mô hình tổ chức mỗi hội VHNT chuyên ngành T.Ư nên có ít nhất 20 người, của tỉnh ít nhất là 10 người; đối với những Hội VHNT chưa có quỹ hỗ trợ cần có đề án thành lập quỹ...
Trung Sáng
|