TIN MỚI NHẬN
Tìm kiếm

Tổng Biên tập
TRẦN ĐĂNG KHOA
Tel: 04.22415051 
Fax: 04.39427503
Mail: vanhoadientu@gmail.com
Đặt làm trang chủ
Âm nhạc
Hy vọng “Con đường...” sẽ rộng mở và thoáng đãng hơn
Điện ảnh - Truyền hình
Những đứa trẻ to xác
Sân khấu
Đặc sắc, hấp dẫn và... không bán vé
Văn học
Hội Nhà văn khóa VIII: Kiến nghị lập ban Văn học dân tộc miền núi
Sách mới
Hồ Chí Minh – Tâm và tài
Thời trang - Làm đẹp
Cuộc thi Duyên dáng Truyền hình ASEAN lần thứ nhất
Mỹ thuật - Nhiếp ảnh
“Phú Yên - đất nước – con người”
Thời tiết
Tỷ giá vàng
Loại Mua vào Bán ra
Tỷ giá ngoại tệ
Loại Mua vào Bán ra
Trang chủ > Văn hóa – Văn nghệ > Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ 2: Muốn “ăn điểm” phải bộc lộ được vẻ đẹp thực chất

Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt lần thứ 2: Muốn “ăn điểm” phải bộc lộ được vẻ đẹp thực chất (28/07/2010)

VH- Hôm nay, 28.7, tại TP.HCM 30 thí sinh khu vực phía Nam - Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt do Công ty Vinpearl Land phối hợp với Đài THVN sẽ “so tài” để giành tấm vé vào Chung kết.

Chúng tôi đã trao đổi với Trưởng BGK cuộc thi- đạo diễn Đỗ Thanh Hải (ảnh) về khả năng “ăn điểm” của các thí sinh, cũng như tiêu chí chọn người đẹp của BGK ở  cuộc thi này.

Là đạo diễn, công việc casting diễn viên đã cho anh những kinh nghiệm trong việc phát hiện và tìm kiếm những diễn viên hợp vai cho các bộ phim khác nhau. Liệu có phải vì lý do này mà BTC Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt (HHTGNV) đã chọn và giao cho anh gánh nặng – Trưởng BGK? Những kinh nghiệm từ các  lần casting có giúp gì cho anh trong vai trò mới mẻ này?

- Đạo diễn Đỗ Thanh Hải: Tôi cũng nghĩ là BTC đã thấy công việc của đạo diễn thường xuyên có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và đánh giá từ vẻ ngoài hình thể đến sắc thái gương mặt, cá tính và những khả năng khác của một cô gái khi tuyển chọn diễn viên nên đã tin tưởng giao nhiệm vụ làm thành viên BGK cuộc thi HHTGNV 2010 cho tôi.

Và tôi cũng thấy: thi hoa hậu  hay tuyển diễn viên đều hướng tới việc tìm kiếm các nhân tố nổi trội đáp ứng tiêu chí nhất định. Tuy nhiên thi  hoa hậu có tiêu chí rõ ràng hơn về sắc vóc, gương mặt...

Và với kinh nghiệm của mình, khi làm trưởng BGK, tôi sẽ cần chú ý hơn đến việc nêu các quy định mà BTC đã đề ra để cuộc thi đạt hiệu quả tốt nhất và tổng hợp ý kiến thẩm định, đánh giá của các thành viên BGK khác trên tinh thần khách quan và cố gắng để cuộc thi  không chỉ đánh giá bề ngoài mà còn chú ý đến tố chất bên trong như vẻ đẹp tri thức, thẩm mỹ và ứng xử của các thí sinh.

Ngoài ra, công tác tuyển chọn diễn viên cho tôi ít nhiều kinh nghiệm để có thể khai thác tối đa những phẩm chất bên trong mà thí sinh cần bộc lộ. Vì thế, ngoài nội dung câu trả lời của thí sinh, khi chấm và quan sát thí sinh, tôi đặc biệt chú ý đến sắc thái gương mặt, ánh mắt của thí sinh khi trả lời câu hỏi, thậm chí khi họ đã kết thúc phần trình diễn và đang trên quãng đường đi vào sân khấu...

Mặt bằng của thí sinh ở khu vực nước ngoài và trong nước có gì khác biệt? Những thí sinh ở khu vực nước ngoài anh đã tiếp xúc, điểm nổi bật của họ là gì?

-  điểm yếu mang tính cố hữu của rất nhiều thí sinh trong nước là thiếu kỹ năng đứng trước đám đông trình bày quan điểm nhận thức của mình, họ quen nói những câu đã được chuẩn bị trước.

Vòng sơ khảo có những thí sinh trình diễn còn lúng túng, ngượng ngập vì lần đầu tiên đứng trên sân khấu có ánh đèn và phải trình diễn, trả lời câu hỏi trước đông người.

Nhưng BGK không đánh giá là lỗi nghiêm trọng để chấm điểm thấp bởi chúng tôi hiểu: những thí sinh đó ít có cơ hội đứng trước đám đông, hay có thể là chưa bao giờ đứng trước công chúng nên sự ngượng ngùng, e ấp, trình diễn vụng về của các em ấy là đương nhiên.

Và đó cũng là thế mạnh của các thí sinh ở nước ngoài, họ nói năng khá tự tin và luôn bộc lộ một phong thái vui vẻ, ít thấy họ coi cuộc thi là áp lực, mà ngược lại, rất thoải mái khi tham gia vì họ xem đây là một hoạt động văn hóa của tuổi trẻ, đến tham dự để gặp gỡ và nói chuyện, làm quen với các bạn cùng lứa tuổi.

Còn về vẻ đẹp thì rõ ràng ở trong nước do lượng thí sinh đông nên có nhiều sắc thái gương mặt hơn, nhưng thường thí sinh ở nước ngoài lại gây bất ngờ, đôi khi không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà là sự hồn nhiên, là tình cảm yêu quê hương VN với ước mơ được có dịp về VN.

Thí sinh đoạt Hoa hậu  sẽ được sở hữu vĩnh viễn vương miện trị giá 1 tỷ đồng

Cùng với giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, thí sinh đăng quang ngôi vị hoa hậu  trong đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2010 sẽ được sở hữu vĩnh viễn một chiếc vương miện trị giá 1 tỷ đồng.

Tác phẩm đẹp và quý giá này được chế tác và tài trợ bởi thương hiệu trang sức nổi tiếng ZELA. Kiểu dáng của chiếc Vương miện Hoa hậu thế giới người Việt 2010 được cách điệu từ hình ảnh của một đóa sen đang hé nở.

Để chế tác chiếc vương miện, đơn vị thực hiện đã huy động những nghệ nhân kim hoàn bậc thầy, chế tác hoàn toàn bằng tay suốt hơn 1.000 giờ đồng hồ.

Chiếc vương miện này được nạm 606 viên đá quý gồm kim cương và amethyst chất lượng tuyệt hảo có kích thước từ 2 đến 12 ly trên nền chất liệu vàng trắng. BTC cho biết, việc đàm phán hợp tác giữa BTC với thương hiệu trang sức ZELA đã hoàn tất.

Theo đó, ZELA sẽ là nhà chế tác và tài trợ miễn phí vương miện cho Cuộc thi trong 2 kỳ liên tiếp (lần thứ 2 và lần thứ 3)…

Nhà tài trợ cam kết, giá trị vương miện là 1 tỷ đồng như đã công bố và BTC cũng đã quyết định trao tặng, với quyền sở hữu vĩnh viễn, chiếc vương miện quý giá này cho người đăng quang ngôi vị Hoa hậu của Cuộc thi. P.V

Tại các cuộc thi hoa hậu thế giới, có ý kiến cho rằng ai là hoa hậu... thì chẳng cần chờ đến đêm chung kết mà tư chất hoa hậu của họ đã lộ diện và tỏa sáng ngay ở vòng ngoài. Anh theo cuộc thi từ đầu, anh đã thấy người nào có được thần thái, tư chất của một hoa hậu chưa?

- Tôi chưa thể nói gì đến thời điểm này vì còn rất nhiều thí sinh từ nước ngoài về và tôi coi đó là những bất ngờ phút 89. Tuy nhiên thí sinh trong nước cũng rất đáng nói, nhiều gương mặt đã gây sững sờ cho phóng viên báo chí khi xem họ trình diễn trên sân khấu. Và biết đâu sau một thời gian nữa, khi các thí sinh tiếp tục trải qua khóa đào tạo kỹ năng, có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn thì những viên ngọc sẽ bất ngờ tỏa sáng.

Ở vị trí người chấm, theo anh, để “ăn điểm” của BGK, thí sinh cần hội được những yếu tố gì và... có ai bị mất điểm vì không có được sự thiện cảm của BGK không?

- Tôi nghĩ để ăn điểm, trước hết phải bộc lộ được vẻ đẹp thực chất của mình và đó là vẻ đẹp tự nhiên kết hợp sự rèn luyện qua học hành, qua các ứng xử hằng ngày chứ không chỉ có trên sân khấu với một gương mặt trang điểm cầu kỳ.

Ngoài ra, vẻ đẹp đó còn phải cần cho mọi người thấy niềm tin là sẽ tiếp tục tỏa sáng sau cuộc thi, không phải là thành hoa hậu mới cần nghĩ đến chặng đường sau cuộc thi mà bất cứ cô gái nào cũng cần cho mọi người thấy: họ đang sở hữu một vẻ đẹp gây sự thiện cảm cho số đông chứ không phải chỉ hướng đến các thành viên BGK.

Được biết, ngay trong quá trình làm giám khảo các vòng loại anh đã xây dựng kịch bản vòng chung kết. Nếu tiết lộ được, theo anh, nét đặc biệt tạo nên dấu ấn của chương trình năm nay so với lần trước là gì?

- Trước hết đó sẽ là một kịch bản không rườm rà, tiếp cận cách dàn dựng sân khấu hiện đại với nhịp điệu nhanh. Và cuối cùng là có những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trong đó không thể không nhắc đến sự xuất hiện của 4 chàng trai trong nhóm nhạc IL Divo với những giọng hát đẳng cấp quốc tế.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi!

Nguyệt Nhi

thực hiện


CÁC TIN KHÁC:
  • Đại hội Hội Nhà văn VN lần thứ VIII: Ba nhiệm vụ, một yêu cầu
  • Điện ảnh dành cho mọi người
  • "Mùa hè"
  • Vũ điệu tình yêu
  • “Lý luận Kịch”
  • Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh
  • Ngày hội Mỹ thuật thiếu nhi châu Á
  • Triển lãm “Hành trình nét thời gian”
  • Triển lãm “Từ sông Hồng đến sông Mekong”
  • Dời đô - công trình nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
  • Chế độ, chính sách về nghệ thuật biểu diễn còn bất cập
    Đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ba văn nghệ sĩ
    Hoa hậu Biển Cuộc thi HHTGNV 2007, Vân Anh: “Tin rằng cuộc thi năm nay sẽ thành công hơn!”
    Nguyễn Ngọc Kiều Khanh nhận danh hiệu Người đẹp biển
    Bạn đọc Báo Văn Hóa chia sẻ với người con của núi rừng Tây Nguyên, ca sĩ Y Moan

    CHUYÊN ĐỀ
    Tìm giải pháp khắc phục những khó khăn “muôn thủa”
    Công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2010: Chỉ đạt 32% kế hoạch so với cùng kỳ 2009
    Chế độ, chính sách về VHNT trong thời kỳ mới
    Ý kiến đóng góp Dư thảo Thông tư xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT: Người trong cuộc nói gì?
    Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2009-2010
    Tăng cường quản lý và thực thi quyền tác giả và quyền liên quan
    Ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi và Người đẹp
    Quy chế tổ chức Hoa hậu, Hoa khôi và Người đẹp (Dự thảo Quy chế sửa đổi)
    Kinh nghiệm quản lý tài chính trong lĩnh vực VH,TT&DL của CHLB Đức: Đa dạng, đa hình thức và đáp ứng nhiều loại đối tượng (*)
    Thu và phân phối tiền nhuận bút, thù lao phải công khai, minh bạch
    Bạn biết website báo Văn Hóa điện tử từ đâu
    Mời các bạn cùng đánh giá

    Bình chọn | Xem Kết Quả
     Trang chủ | Weblinks | Giới thiệu | Góp ý | Liên hệ quảng cáo
    © Văn hóa Online
    Cơ quan chủ quản: Báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
    Giấy phép Báo điện tử số: 375/GP - BC, cấp ngày: 12/12/2006
    Tòa soạn: 124 Nguyễn Du; Điện thoại: 04.38220036; Email: baovanhoa@fpt.vn
    ® 2006 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa. Ghi rõ nguồn "Báo Văn Hóa" khi phát hành lại thông tin từ website này.