Với nhiệm vụ, không bao giờ nói “không” !
(11/08/2007)
|
|
Đoàn làm phim"Mưa rơi trên thành phố". Ảnh Tư liệu
|
(VH)- Ngày này 35 năm về trước, khi những hình ảnh chân thực của bộ phim Chiến sĩ chữa cháy trên đất Cảng làm xúc động hàng vạn khán giả màn ảnh nhỏ cũng chính là giờ phút ghi dấu một sự kiện đáng nhớ:
Ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Công an Nhân dân (TH CAND): 10.8.1972. 35 năm qua, TH CAND đã tiến những bước âm thầm nhưng vô cùng mạnh mẽ để trở thành chiến sĩ mũi nhọn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho đất nước theo cách riêng của mình.
Những dấu mốc vinh quang
“Trận xuất quân đầu tiên của TH CAND là 3 tháng lăn lộn ở các trận địa vùng Đông Bắc. Nhớ nhất là lúc ghi hình ở kho xăng Hải Phòng khi địch vừa đánh bom, khói lửa mù mịt, bom đạn chưa nổ còn dày đặc thì đã thấy anh em công an Hải Phòng len lỏi qua các hố bom để khắc phục hậu quả.
Mấy phút sau máy bay địch tiếp tục quay lại bắn phá và ném bom dữ dội. Nhóm làm phim chúng tôi nằm ngay giữa vòng lửa đạn, bom hất tung mỗi người một nơi. Tôi ôm máy quay phim, anh Đào Quang Thép đeo túi phim và tài liệu cùng bị ném xuống hố bom, cũng may là máy chạy bằng cót nên không bị hỏng...”.
Ký ức về những ngày tháng gian khổ để có được tác phẩm đầu tiên của TH CAND vẫn còn rất sống động trong NSƯT Hồng Linh. Lòng dũng cảm và sự đam mê nghề nghiệp của đội ngũ non trẻ ngày đó đã được bù đắp khi Chiến sĩ chữa cháy trên đất Cảng trở thành một tác phẩm mang lại những rung cảm chân thực cho khán giả.
Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, mặc dù phải đối đầu với muôn vàn khó khăn nhưng các chương trình Vì an ninh Tổ quốc vẫn được đội ngũ của TH CAND hoàn thành đều đặn với các phóng sự, các chuyên mục phong phú như Đèn xanh- đèn đỏ, Mũi tên xanh, Trinh sát kể chuyện, Câu chuyện cảnh giác truyền hình...
Các phóng viên và biên tập viên của TH CAND còn có nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc cuộc chiến đấu của quân dân ta đánh trả không quân Mỹ, tuyên truyền về nhiệm vụ phòng không, sơ tán; về công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo vệ tài sản của nhân dân; tuyên truyền phòng gian bảo mật, phòng chống gián điệp biệt kích, góp phần tích cực cùng các cơ quan tuyên tuyền tham gia đấu tranh làm thất bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc.
Sau ngày thống nhất đất nước, các cán bộ và phóng viên của TH CAND lại có mặt trên nhiều mặt trận, cùng các chiến sĩ an ninh truy quét Fulrô ở Tây Nguyên, có mặt cùng các chiến sĩ công an vũ trang để phản ánh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và Tây Bắc của Tổ quốc. Loạt phóng sự phản ánh cuộc chiến đấu và hy sinh anh dũng của liệt sĩ Lê Đình Chinh tại cửa khẩu Hữu nghị mà các phóng viên của TH CAND ghi lại được vào cuối năm 1978 đã góp phần tích cực cho việc đấu tranh ngoại giao của Nhà nước ta lúc đó.
Những thành tích này đã trở thành là nền móng đầu tiên để Ban biên tập nhỏ bé của TH CAND được lãnh trên vai trách nhiệm vinh dự: sản xuất thử nghiệm thể loại phim truyện đầu tiên của ngành truyền hình VN với các tác phẩm: Chú rể đi đâu (phim nhựa 35mm đầu tiên, năm 1976), Mưa rơi trên thành phố (phim nhựa 16mm đầu tiên, năm 1978) và Dưới chân núi trắng (phim video đầu tiên, năm 1979). Những tác phẩm thử nghiệm này không chỉ là thành tích đáng nhớ của TH CAND mà còn được xem là những mốc son quan trọng của ngành truyền hình VN.
Không bao giờ nói “không thể, không làm được” với nhiệm vụ
Đất nước hoà bình, không còn phải làm việc trong sự nguy hiểm của chiến tranh nhưng với tư cách cơ quan tuyên truyền của lực lượng CAND các cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch thông qua kế hoạch “diễn biến hoà bình”, vấn đề tôn giáo, sắc tộc; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực... thì nhiệm vụ của TH CAND trong thời bình còn có phần nặng nề và phức tạp hơn.
Ngoài vai trò là một cơ quan thông tin báo chí, TH CAND còn sát cánh bên các lực lượng công an để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chính trị đối với các loại tội phạm đe doạ đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Bởi vậy, có những nhiệm vụ thật âm thầm, những tác phẩm làm ra không thể đến được với công chúng nhưng các phóng viên và biên tập viên vẫn thực hiện với tất cả sự say mê.
Đạo diễn Nguyễn Quang Vinh- Trưởng ban biên tập TH CAND cho biết: Có lúc phóng viên của TH CAND phải ở trong trại giam tới vài ngày để trò chuyện, động viên và thuyết phục đối tượng chịu đứng trước máy quay nói lên suy nghĩ và sự ăn năn sau khi đã bị lôi kéo tham gia vào một số hoạt động phản động để lực lượng an ninh lấy làm tư liệu đấu tranh chính trị với các tổ chức phản động.
Những phóng sự như vậy được thực hiện từ sự đấu trí quyết liệt giữa các phóng viên với đối tượng. Thậm chí, có những tác phẩm được hoàn thành mà người thực hiện nó phải vượt qua khoảng cách gang tấc giữa sự sống và cái chết. Dù không phải lúc nào cũng đứng trước sự nguy hiểm nhưng quả thực hiếm có phóng viên nào của TH CAND mà lại chưa từng bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Và điều đáng nói là chính những người lãnh đạo của TH CAND lại là những người sẵn sàng đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Dù vậy nhưng các phóng viên và biên tập viên của TH CAND đều không bao giờ nói “không thể, không làm được” trước mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần đó, ý chí đó đã giúp TH CAND trong những năm gần đây có được những loạt phóng sự điều tra vạch mặt các đối tượng cầm đầu kích động, giật dây bà con người dân tộc trong các vụ bạo loạn tại Tây Nguyên năm 2001, 2004, phóng sự đấu tranh chống các tổ chức phản động hải ngoại và trong nước như Nguyễn Hữu Chánh, Hoàng Việt Cương, Hoàng Cơ Minh, Bùi Tín, Huyền Quang, Nguyễn Văn Lý, Hoàng Minh Chính; đấu tranh với các tà đạo Thanh Hải Vô Thượng sư, Đạo “ty”, Đạo “chân không”; đấu tranh chống các băng nhóm tội phạm hình sự như Dương Văn Khánh, Trương Văn Cam, Phạm Chí Tin, Hai Chi và loạt bài điều tra về các hành vi phạm tội trong quản lý đất đai, quản lý dự án của các đối tượng Lý Kông Sinh, Mai Văn Huy, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chi...
Những loạt phóng sự này đã tạo được hiệu quả rất lớn và giúp TH CAND trở thành một cánh tay đắc lực giúp Bộ Công an, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng trong việc thực hiện các hoạt động đấu tranh nghiệp vụ trên nhiều lĩnh vực.
Những thành tích đó có được là nhờ sự đoàn kết vững chắc của tập thể TH CAND, ở đây, những người trẻ luôn được truyền dạy kinh nghiệm và được trao nhiều cơ hội để khẳng định mình. Toàn bộ Ban biên tập chỉ vẻn vẹn 23 cán bộ, chiến sĩ nhưng TH CAND đảm nhận một số lượng công việc khá đồ sộ: Chương trình Vì an ninh Tổ quốc (VTV1), An ninh với cuộc sống (VTV2), Văn hoá- Thể thao Công an (VTV3), Bản tin 113 và Hồ sơ vụ án (VTC1) với tổng thời lượng phát sóng là 184 phút/ tuần.
Nói về những thành tích ấn tượng mà TH CAND đã làm được trong chặng đường 35 năm và đặc biệt là trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được Chính phủ và nhân dân ta tiến hành mạnh mẽ trong những năm gần đây, đồng chí Nguyễn Việt Thành- Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng chia sẻ: “35 năm qua, TH CAND đã có đóng góp đáng kể trong việc bảo vệ an ninh cho đất nước, cho cuộc sống bình yên của nhân dân. TH CAND cũng làm bùng lên phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tôi mong rằng trong thời gian tới, TH CAND sẽ tiếp tục góp phần đấu tranh về mặt tư tưởng và tiếp tục làm rõ hơn nhận thức và trách nhiệm mọi người trong sự nghiệp chống tham nhũng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng để cho đất nước VN phát triển lành mạnh, cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ sự trường tồn của chế độ, giúp cho VN có thể tiến bước cùng thế giới”.
|
Các thành tích nổi bật của TH CAND:
- Huân chương Quân công hạng Ba của Chủ tịch nước năm 2002
- Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước năm 1995
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong các năm 2001, 2006, 2007
- Bằng khen của UB quốc gia phòng chống ma tuý các năm 1999, 2002, 2004
- 5 HCV, 15 HCB và 20 Bằng khen trong các kỳ LH Truyền hình toàn quốc
|
Thuý Hằng
|