Đà Nẵng: Cướp giật tài sản của du khách trên đường vắng

VH- Sáng 10.9, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Lê Xuân Tâm và Đỗ Phương Thạch (cùng ngụ tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản" của du khách.

Trước đó, lợi dụng các du khách đang đi tham quan tại khu vực đường biển, hai đối tượng Tâm và Thạch đã áp sát để thực hiện hành vi cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Theo hồ sơ, vào lúc 20 giờ 50 tối 27.8, chị Mylint Aung (SN 1979) cùng chồng là anh Na Lin Oo (SN 1978, quốc tịch Myanmar) đang đi dạo trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp - Vương Thừa Vũ (đoạn qua địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên đi trên xe máy cũ áp sát rồi nhanh tay giật túi xách của chị Aung và tẩu thoát ngay sau đó. Tại thời điểm bị cướp giật, bên trong túi xách của chị Aung có 1 điện thoại Iphone 5 và nhiều giấy tờ rất quan trọng khác. Nạn nhân sau đó đã nhanh chóng tìm đến Công an để trình báo sự việc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an quận Sơn Trà đã tiến hành xác minh rà soát các đối tượng nghi vấn. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện đối tượng Lê Xuân Tâm cùng một số thanh niên khác có biểu hiện sử dụng ma túy tại một nhà nghỉ nằm trên đường Cách mạng Tháng Tám. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ra chiếc điện thoại có đặc điểm giống với chiếc điện thoại của chị Aung khi trình báo mình bị cướp tài sản trước đó. Các đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ và đưa về cơ quan chức năng để làm việc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Xuân Tâm đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản cùng đồng bọn. Tâm và Thạch khai nhận trong tháng 8.2018 đã cùng đồng bọn thực hiện trot lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách tham quan tại địa bàn quận Sơn Trà.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Sơn Trà tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngọc Hà

 

Ý kiến bạn đọc