Cơ hội làm nên lịch sử

VH- Ở Nhật Bản, đương kim thủ tướng Shinzo Abe vừa được bầu lại làm chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Sự tái đắc cử này giúp ông Abe có thể tiếp tục trị vì xứ Phù Tang ít nhất cho tới năm 2021. Điều này tạo ra cho ông Abe cơ hội làm nên lịch sử ở Nhật Bản trên hai phương diện.

Thứ nhất là lập kỷ lục mới về thời gian cầm quyền ở Nhật Bản. Sau thời gian cầm quyền ngắn ngủi chỉ được hơn một năm (2006 - 2007) và thất bại nhiều hơn là thành công, ông Abe trở lại cầm quyền ở Nhật Bản năm 2012 và trong thời gian 3 nhiệm kỳ cầm quyền vừa qua có thể nói thành công nhiều hơn thất bại. Với nhiệm kỳ cầm quyền thứ 3, ông Abe sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản cầm quyền lâu dài nhất trong lịch sử đất nước này. Chỉ qua đó thôi cũng đã đủ để có thể thấy nền tảng và vị thế quyền lực của đảng LDP và của cá nhân ông Abe hiện tại vững chắc như thế nào. Đảng LDP nổi trội hơn hẳn phe đối lập và cá nhân ông Abe hiện không có đối thủ chính trị. Trong cuộc bầu chủ tịch đảng LDP vừa rồi, ông Abe giành được 553 phiếu ủng hộ so với 226 phiếu không ủng hộ, tỷ lệ thắng cử là khoảng 68%. Qua đó cũng còn có thể thấy nội bộ đảng cầm quyền về cơ bản ủng hộ ông Abe. Đảng này tạo cơ hội cho ông Abe làm nên lịch sử thì ông Abe cũng giúp đảng tiếp tục là đảng cầm quyền. Tay phải giúp tay trái và ngược lại chính là ở đây.

Thứ hai, cầm quyền nhiệm kỳ thứ ba tạo cơ hội cho ông Abe thực hiện thành công tham vọng lớn là sửa đổi hoặc thay thế hiến pháp hiện hành, mà như thế đều là mở ra thời kỳ lịch sử mới cho Nhật Bản. Ông Abe nuôi tham vọng này từ lâu đã từng bước thực hiện nó. Thực chất ở đây là làm cho quân đội Nhật Bản có thể tiến hành hoặc tham gia các hoạt động quân sự ở bên ngoài phạm vi lãnh thổ Nhật Bản. Chắc chắn ông Abe sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng thực hiện có được thành công hay không lại là chuyện khác. 

Lam Sa

Ý kiến bạn đọc