Thành Lương, Văn Quyết tham gia Giải bóng đá phong trào lớn nhất Việt Nam

VH- Đây là Giải bóng đá phong trào nhưng lại tổ chức theo thể thức thi đấu chuyên nghiệp, có đội lên, xuống hạng. Theo ông Dương Thanh Liêm – Phó Tổng giám đốc Vietfootball, đơn vị tổ chức Giải bóng đá phong trào ngoại hạng (HPL-S6) thì ở giải đấu lần thứ 6 này, giải sẽ có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao bóng đá sân cỏ 11 người như Thành Lương, Văn Quyết.

Thành Lương, Văn Quyết tham gia Giải bóng đá phong trào lớn nhất Việt Nam - Anh 1

Bốc thăm chia bảng giải đấu phong trào có uy tín nhất VN Ảnh: Hải Đăng 

Tuy nhiên dù dự giải đấu phong trào nhưng Lương, Quyết hay nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khác ở V.League chỉ được xem là làm nền để khích lệ các cầu thủ nghiệp dư, bởi đây là giải đấu uy tín nhất dành cho các cầu thủ bóng đá "phủi" với slogan: "Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng". Những nhân vật chính của HPL-S6 là cầu thủ đầy đam mê đến từ 12 CLB đã từng cuốn hút hàng vạn CĐV tới sân cổ vũ mỗi cuối tuần trong suốt 5 năm qua.
Đáng chú ý, các trận đấu của giải Bóng đá phong trào Ngoại hạng lần thứ 6 năm 2018 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab). Theo đó, tối đa 11 trận đấu của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình ở mùa giải này. Đây cũng là giải đấu phong trào đầu tiên ở Việt Nam có được bản quyền truyền hình các trận đấu. Người hâm mộ cũng có thể theo dõi thông tin, hình ảnh, video của giải trên nền tảng di động, thông qua App On Sports. 
Điểm đặc biệt nữa của mùa giải năm nay là sự xuất hiện của một nhà cầm quân V.League sẽ dẫn dắt một đội bóng ở sân chơi HPL. Đó là HLV Trương Việt Hoàng, HLV trưởng của CLB bóng đá Hải Phòng, sẽ đảm nhận trọng trách lèo lái FC Moon tranh tài ở HPL-S6.

Thành Lương, Văn Quyết tham gia Giải bóng đá phong trào lớn nhất Việt Nam - Anh 2

Sự có mặt của Thành Lương, Văn Quyết sẽ đem đến sự hấp dẫn cho giải bóng đá phong trào này 

Ngoài ra, đây sẽ là mùa giải có giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay khi nhà vô địch sẽ nhận được trị giá lên tới 200 triệu đồng. Đội Á quân sẽ nhận được 40 triệu đồng và đội hạng ba sẽ nhận được 20 triệu đồng. Ngoài ra, BTC cũng có phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất, tổ trọng tài xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn hay nhất với số tiền 10 triệu đồng và giải phong cách 20 triệu đồng.
Giải có sự góp mặt của 12 câu lạc bộ, thi đấu tại sân bóng Học viện An ninh (Hà Đông - Hà Nội) từ ngày 6.10 đến ngày 23-12. 12 câu lạc bộ tham dự kỳ giải này gồm các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu của bóng đá “phủi” hiện nay là Cường Quốc, Du lịch (Lào Cai), EOC, Gia Việt, Moon (Thanh Hóa), MV Cup, Nguyễn Trãi, Ocean Hanel, Thành Đồng, Top Group, Tuấn Sơn (Hà Giang), Văn Minh (Nghệ An). 
Tại buổi gặp gỡ báo chí ra mắt giải đấu lần thứ 6 năm 2018, tại Hà Nội, BTC đã tiết lộ kế hoạch tổ chức giải đấu Giải bóng đá phong trào Ngoại hạng Sài Gòn lần 1 – SPL S1 nhằm hướng tới một hệ thống giải bóng đá "phủi" toàn quốc. 

T.S

 

Ý kiến bạn đọc