Đã cất bốc 34 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Dốc Miếu

VH- Tiếp tục mở rộng tìm kiến, đến chiều tối 24.9 Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tìm kiếm, cất bốc được 34 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc địa bàn thôn Mai Xuân, xã Gio Bình, huyện Gio Linh.

Đặc biệt trong số những hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy, Đội quy tập 584 đã phát hiện ở vị trí trên hài cốt liệt sĩ thứ 34, có đầy đủ tên tuổi, quê quán. Di vật kèm theo hài cốt liệt sĩ là ngòi bút máy Hồng Hà màu xanh, ghi tên Nguyễn Văn Hưng, quê Mỹ Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Dòng cuối trên ngòi bút có ghi thêm chữ Lê Thị Thể ( hoặc Thế, do bị nhòe, khó đọc). Đội quy tập 584 đã liên lạc với xã UBND xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc để xác minh và nhận được thông tin tại vùng quê này, có liệt sĩ tên Nguyễn Văn Hưng.

Như Văn Hóa đã đưa tin, vào ngày 11.9, người dân địa phương trong khi đang canh tác tại khu vực đất trồng cây cao su tại khu vực Nông trường Dốc Miếu đã phát hiện hài cốt liệt sĩ nên thông báo với chính quyền. Nhận được thông tin, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 584 triển khai công tác tìm kiếm. Sau một thời gian tìm kiếm, đã phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ. Những hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy đều nằm ở độ sâu từ 0,5-0,6m, cách nhau khoảng 2m. Phần lớn các bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn và có các di vật kèm theo như tăng võng, dầu cao Sao Vàng, giày bộ đội, cúc áo, ví, lọ thuốc...

Hiện công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này vẫn đang được tiếp tục.

Kiên Đồng

Ý kiến bạn đọc