Sắc thu trên tà áo

VH- Hơn 100 trang phục Thu - Đông thuộc bộ sưu tập của 8 nhà thiết kế Việt có chủ đề “Sắc thu Hà Nội” sẽ được giới thiệu tại không gian Bích họa phố Phùng Hưng, nhằm đưa tới cái nhìn về văn hóa mặc của người Hà thành.

Sắc thu trên tà áo - Anh 1

 Trang phục trong bộ sưu tập Phố thu của nhà thiết kế Trịnh Bích Thủy Ảnh: H. MINH

 Đây là một trong những hoạt động do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với Viện Thiết kế thời trang A Designer - Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 64 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Bà Trần Thúy Lan, Phó ban Quản lý Phố cổ Hà Nội cho biết, với mục đích làm phong phú hơn các hoạt động tại không gian Bích họa phố Phùng Hưng, để không gian này thực sự trở thành điểm đến du lịch, nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật mang tính cộng đồng, 19h30 ngày 6.10 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang bộ sưu tập Thu – Đông với chủ đề “Sắc thu Hà Nội”, giới thiệu các sản phẩm thời trang của các nhà thiết kế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình sẽ có giao lưu, chia sẻ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thời trang và phụ kiện... trong đó tập trung giới thiệu về áo dài truyền thống và cách tân, qua đó, làm nổi bật văn hóa mặc của người Hà Nội xưa và nay. Không chỉ có thời trang, vào 20h các ngày từ 5 - 7.10 sẽ diễn ra chương trình biểu diễn âm nhạc truyền thống, bên cạnh đó còn có không gian giới thiệu và hướng dẫn trò chơi dân gian, hướng dẫn nặn tò he của các nghệ nhân làng nghề xã Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội.

Dịp này, Ban tổ chức trưng bày, giới thiệu với chủ đề “Nghề truyền thống Việt”, sẽ khai mạc vào ngày 9.10, tại đình Kim Ngân, 42–44 Hàng Bạc, không chỉ giới thiệu nghề đậu bạc làng Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, mà còn trưng bày về nghề vàng bạc Châu Khê (Hải Dương), nghề đúc đồng (Đại Bái, Bắc Ninh), nghề chạm bạc (Đồng Xâm, Thái Bình)... Bên cạnh trưng bày về nghề kim hoàn truyền thống, các nghệ nhân tới cũng sẽ trực tiếp trình diễn, giao lưu, giới thiệu tới khách tham quan.

HIỂU MINH

 

Ý kiến bạn đọc