Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Lễ hội Kate 2018 thu hút hàng vạn người

Thứ Ba 09/10/2018 | 18:30 GMT+7

Sáng 9.10, hàng vạn người dân tỉnh Ninh Thuận kéo về tháp Pôklong Garai (TP Phan Rang - Tháp Chàm) tham dự Lễ hội Kate 2018. Người dân mang theo bánh trái, các sản phẩm nông sản cúng tế các vị thần linh, các bậc tiền hiền đã có công khai sinh ra vùng đất Ninh Thuận.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người Chăm trong y phục truyền thống lộng lẫy, kéo về tháp Pooklong Grai tạo nên “dòng chảy” lễ hội vô cùng ấn tượng. Nghi thức đầu tiên là lễ rước y trang lên tháp Pôklong Garai, được tiến hành từ rất sớm. Theo đó, rất đông đảo đồng bào Chăm nô nức kéo lên tháp dâng lễ viếng thần tháp, các đấng thần linh tối cao đã có công xây dựng lãnh thổ và gây dựng đất mẹ hôm nay. Lễ hội Kate cũng là dịp để người dân tưởng nhớ các bậc tiền bối có công dạy cho dân biết trồng trọt, dệt vải và nhớ về ông bà, tổ tiên.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong suốt thời gian quan các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Chăm, luôn được UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm, bảo tồn và phát huy giá trị. Lễ hội truyền thống Kate của đồng bào được duy trì và phát triển; nhiều di tích đền, tháp là di sản quý báu, vô giá của đồng bào được Nhà nước vinh danh, được trùng tu, bảo tồn và phát huy; công tác giáo dục, giải quyết việc làm cho con em đồng bào Chăm trong tỉnh luôn được chăm lo giải quyết chu đáo. 

 Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách

“UBND tỉnh Ninh Thuận mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào, các tín đồ tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; có nhiều đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ra sức thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp”, ông Nam nói.

Được biết, đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận hiện có hơn 42.600 người, sinh sống tại các địa phương của 4 huyện, thành phố trong tỉnh. Nhiều người trong số họ đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Đảng, các cấp chính quyền, Nhà nước, các ban, ngành và tổ chức xã hội.

Theo kế hoạch, Lễ hội Kate sẽ kết thúc vào tối 10.10.2018.

XUÂN HƯỚNG

 

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top