Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Sự kiện lớn nhất bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ Việt Nam

Thứ Năm 18/10/2018 | 14:13 GMT+7

VHO-Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, ngày 18.10 tại TP.HCM, Forbes Việt Nam (ấn phẩm của Báo Văn Hóa) đã tổ chức Hội nghị phụ nữ Women's Summit 2018 với gần 1.000 khách tham dự. Dự Hội nghị có bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa và Forbes Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Forbes Việt Nam tổ chức hội nghị về phụ nữ bàn về vai trò lãnh đạo của phụ nữ và cách thức hỗ trợ phụ nữ phát triển tại Việt Nam, sau thành công của Women's Summit 2017. Hội nghị phụ nữ năm nay có chủ đề Kiến tạo tương lai quy tụ đông đảo khách tham dự, trong đó có những gương mặt phụ nữ truyền cảm hứng, thành công trong nhiều lĩnh vực, các lãnh đạo trẻ, doanh nhân trong nước và quốc tế, cộng đồng khởi nghiệp.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa và Forbes Việt Nam Chu Thị Thu Hằng (bìa trái) cùng các doanh nhân nữ tại buổi Hội nghị

Trong gần 1.000 đại biểu về dự Hội nghị và trong danh sách diễn giả có những tên tuổi nổi bật như  như bà Mai Kiều Liên, CEO Vinamilk; bà Thái Vân Linh, giám đốc chiến lược và vận hành quỹ đầu tư VinaCapital; bà Nguyễn Bạch Điệp, chủ tịch và CEO, FPT Retail; bà Trương Thanh Thủy, người sáng lập sáng kiến Ung thư Muối, bà Kathy Uyên, diễn viên, nhà sản xuất phim; ông Phạm Hồng Hải, tổng giám đốc, HSBC Việt Nam; ông Dominic Scriven, OBE, Chủ tịch hội đồng quản trị Dragon Capital và hơn 10 diễn giả danh tiếng khác.

Bà Nguyễn Thanh Phượng phát biểu tại Hội nghị

Tại phiên thảo luận đầu tiên, các vị diễn giả bàn về cách phụ nữ dẫn dắt trong vai trò lãnh đạo. Phụ nữ có những cách tiếp cận khác nhau khi nói về tinh thần lãnh đạo, và phiên thảo luận này sẽ quy tụ những phụ nữ ở nhiều lứa tuổi và sự nghiệp khác nhau, đã thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm, cách thức, và tầm nhìn của họ về cách phụ nữ có thể đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt để đem lại những thay đổi tích cực cho xã hội.

Các phiên thảo luận tiếp theo là dịp để những gương mặt phụ nữ tiên phong chia sẻ triết lý và cách làm của họ để đạt được cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện, bảo vệ môi trường sống và phương pháp giáo dục, phát triển bản thân.

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa và Forbes Việt Nam Chu Thị Thu Hằng tặng hoa cho các đơn vị cùng đồng hành

Đặc biệt, ông Dominic Scriven có cuộc phỏng vấn với bà Mai Kiều Liên trên sân khấu. Bà Trương Thanh Thủy cũng chia sẻ về cuộc chiến chống ung thư và hành trình hỗ trợ bệnh nhân ung thư đầy cảm hứng của bà.

Các nữ doanh nhân trao đổi tại Diễn đàn 

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thanh Phượng, Phó Chủ tịch Công ty Truyền thông Tương tác, đơn vị đại diện thương mại của Forbes Việt Nam cho rằng: "Chúng ta khác nhau nhiều, hoàn cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, quan điểm sống, mục tiêu sống khác nhau, nhưng chúng ta đều hướng đến việc làm thế nào để cuộc sống dễ chịu và kiến tạo tương lai cho tổ chức mình đang gắn bó và cho xã hội".

"Bằng ấn phẩm và sự kiện của Forbes Việt Nam, chúng tôi ghi nhận cống hiến trọn đời và tôn vinh những phụ nữ đặc biệt dẫn dắt sự thay đổi, tạo ra cảm hứng, hỗ trợ lẫn nhau tạo ra mục tiêu của mình. Hy vọng sau hội nghị hôm nay, bên cạnh những gì chia sẻ và thu nhặt được, tôi cùng các bạn đều đóng góp thiết thực vào phong trào bình đẳng giới, xây dựng xã hội văn minh và tiến bộ hơn", bà Phượng nói.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Công ty Truyền thông Tương tác, Forbes Việt Nam và bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa và Forbes Việt Nam đã trao giải thưởng "Thành tựu trọn đời" cho bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, Công ty sữa số một của Việt Nam.

Lê Hải

 

 

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top