Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Không khí lạnh gây mưa to, lốc, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Thứ Ba 23/10/2018 | 10:16 GMT+7

VHO- Trong ngày hôm nay (23.10), mưa dông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm hôm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc, cộng với ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên đêm nay ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông xảy ra ở nhiều nơi.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Lạc Sơn (Hòa Bình) 69 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 141 mm, Mai Châu (Hòa Bình) 98 mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 83 mm, Lạng Sơn 86 mm, Hà Nam 89 mm, Nho Quan (Ninh Bình) 76 mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 114 mm,…

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi phía Bắc 18-20 độ C.

Ở bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Trong ngày hôm nay mưa dông tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa. Vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang có mưa rất to và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Thời tiết Hà Nội: Trong ngày hôm nay, có mưa rào và dông; trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C.

Cảnh báo lũ quét ở Hòa Bình

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy tượng quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 1-4h ngày 23/10), nhiều khu vực tại Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Quý Hòa (Lạc Sơn): 134,2 mm, Hương nhượng (Lạc Sơn) 45,1 mm.

Trong vài giờ tới, Hòa Bình sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm. Đặc biệt, trong khoảng từ 3-6 giờ tới, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra, đặc biệt tại huyện Lạc Sơn.

Theo Chinhphu.vn

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top