Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Kỳ tích không lặp lại

Thứ Tư 24/10/2018 | 09:18 GMT+7

VHO-Sau hai trận thua ở vòng bảng tại vòng chung kết (VCK) U19 châu Á 2018, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức bị loại. Điều đó đồng nghĩa với việc bóng đá Việt Nam không thể tái lập thành tích dự U20 World Cup như từng diễn ra vào năm 2017.

 U19 Việt Nam (phải) không thể lặp lại kỳ tích

 U19 Việt Nam có trận mở màn thua ngược 1-2 trước Jordan. Sau đó, họ tiếp tục thất bại 1-2 trước Australia. Không có điểm nào sau hai trận, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn trận đấu cuối mang tính thủ tục với U19 Hàn Quốc. Một câu hỏi thường được đặt ra sau mỗi thất bại là phải chăng lứa U19 hiện nay không được đầu tư tốt như 2 lứa U19 trước đây. Câu trả lời là lần này VFF còn chuẩn bị cho đội tuyển tốt hơn cả 2 lần trước. Nếu lần trước Quang Hải và các đồng đội chỉ tập huấn tại Đức thì lần này các đối thủ của U19 Việt Nam là U19 Uruguay, Bờ Biển Ngà, Trung tâm Aspire ở Qatar, U19 Nhật Bản… Tuy nhiên dù được chuẩn bị tốt như vậy nhưng U19 Việt Nam vẫn bị loại ở VCK U19 Đông Nam Á. Họ có 2 trận hòa trước Thái Lan, Singapore; thắng Lào và Philippines và thua đội chủ nhà U19 Indonesia.

Lý giải về thất bại này, chuyên gia bóng đá, cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải phân tích: “Tôi cho rằng có 3 nguyên nhân dẫn đến thất bại của lứa U19 năm nay. Thứ nhất, đó là do tính bất ngờ của mình đã mất. Sau sự thành công của 2 lứa U19 trước rồi đội tuyển U23 và Olympic, giờ các đội bóng khác đã có sự đề phòng với mình. Họ sẵn sàng chơi thận trọng và kể cả máu lửa với mình ngay từ đầu. Thứ hai, lớp U19 này không có cầu thủ nào có tài năng đặc biệt như 2 lứa cầu thủ trước nên đội hình thiếu đi sự sắc nét. Thứ ba, cho dù chúng ta đã cố gắng chuẩn bị thật tốt nhưng việc rơi vào một bảng đấu quá mạnh, như bảng tử thần này thì đó là lý do khách quan dẫn đến thất bại của thầy trò ông Tuấn”.

Khá lạc quan, vị chuyên gia đến từ lò bóng đá lừng lẫy một thời là đội Thể Công ngày nào cũng cho rằng không có gì phải buồn, phải lo vì thất bại của lứa U19 hiện nay, bởi hiện tại chúng ta đang có nhiều Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đầy chất lượng, thêm vào đó là sự quan tâm của xã hội dành cho bóng đá trẻ, thì nhất định sẽ có thêm nhiều cầu thủ tài năng. “Thực ra lứa U19 này tuy thiếu những cá nhân xuất sắc nhưng lối đá cũng đã được cải thiện, đã có nhiều tiến bộ. Xét trên bình diện chung của bóng đá khu vực, đội tuyển U19 hiện nay không hề thua kém bạn bè đồng trang lứa. Thái Lan hay Indonesia cũng không hơn gì mình cả. Họ cũng đang có bước chững lại giống như chúng ta. Sau trận Việt Nam thua Australia 1-2 thì Thái Lan cũng thua Nhật Bản 1-3. Khoảng cách giữa U19 Thái Lan với U19 Nhật Bản cũng xa quá. Họ cũng không có nhiều nhân tài kiệt xuất. Indonesia cũng vậy thôi, là chủ nhà nhưng chưa hẳn đã có tài năng đặc biệt. Malaysia thì sức mạnh vẫn như xưa”, ông Hải phân tích.

Trước lo lắng lứa U19 vừa thất bại cả ở giải U19 Đông Nam Á và U19 châu Á sẽ là lứa U22 thi đấu trên sân nhà tại SEA Games 2021, tổ chức tại Việt Nam, ông Hải cho rằng hiện tại U19 Việt Nam vẫn nằm trong tốp đầu khu vực nên nếu được đầu tư tiếp thì vẫn có khả năng tranh chấp ngang ngửa với các đối thủ. Nhìn nhận vào tương quan lực lượng bây giờ thì cuộc đua đến ngôi vô địch của môn bóng đá tại SEA Games 2021 sẽ rất thú vị, bởi cũng sẽ so kè, cạnh tranh nhau từng chút một. Hiện tại bóng đá khu vực ĐNÁ đang xích lại gần nhau, bóng đá trẻ khu vực đang có nhiều tiến bộ nên tôi cho rằng SEA Games 2021 của môn bóng đá nam cũng sẽ rất hấp dẫn.

Dù HLV Hoàng Anh Tuấn không thể thành công với lứa U19 này như những năm về trước, nhưng ông Hải vẫn đánh giá cao vị HLV đến từ Khánh Hòa: “Chuyện U19 Việt Nam thất bại cũng không phải là do giáo án của anh Tuấn đã lỗi thời hay lạc hậu. Anh Tuấn là một HLV giỏi và luôn cập nhật, bổ sung kiến thức huấn luyện hiện đại tại các lớp học của Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức. Tuy nhiên tài năng trong bóng đá không phải bao giờ cũng xuất hiện. Đôi khi những tài năng đặc biệt phải vài năm và thậm chí là mấy chục năm mới có. Muốn có nhiều tài năng bóng đá thì chúng ta phải phát triển từ gốc, phải xây dựng bóng đá học đường, đào tạo trẻ, rồi có thêm nhiều trung tâm đào tạo trẻ. Làm tốt những điều đó thì không có gì lo là tương lai không có tài năng cả. Và câu chuyện “bao giờ cho đến ngày xưa” của đội U19 hôm nay sẽ được tương lai trả lời sớm”. 

 THU SÂM

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top