Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

VHO-Theo chương trình làm việc, chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Theo đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt 437 phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đạt 393 phiếu "tín nhiệm cao".

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh - ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu kín, lấy phiếu tín nhiệm sáng 25.10    Ảnh: Minh Thăng

Theo kết quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao nhất với 437 phiếu, tín nhiệm: 34 phiếu, tín nhiệm thấp: 4 phiếu.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao thứ hai với 393 phiếu, tín nhiệm: 68 phiếu, tín nhiệm thấp: 14 phiếu và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ cao thứ 3 với 377 phiếu, tín nhiệm: 85 phiếu, tín nhiệm thấp: 10 phiếu.

Nhóm chức danh lãnh đạo có số phiếu tín nhiệm cao còn có: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng có số phiếu tín nhiệm cao: 374, tín nhiệm: 92, tín nhiệm thấp: 9; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có 354 phiếu tín nhiệm cao, 103 phiếu tín nhiệm và 17 phiếu tín nhiệm thấp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 336 phiếu tín nhiệm cao, 122 phiếu tín nhiệm và 15 phiếu tín nhiệm thấp; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 305 phiếu tín nhiệm cao, 140 phiếu tín nhiệm và 28 phiếu tín nhiệm thấp; Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: 210 phiếu tín nhiệm cao, 212 phiếu tín nhiệm và 50 phiếu tín nhiệm thấp.

Ngay sau khi công bố, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 100%  đại biểu có mặt (464/464) tán thành.

Có 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm lần này. Khối Chủ tịch nước có 1 người, khối Quốc hội có 18 người, khối Chính phủ có 26 người; 3 chức danh còn lại thuộc về Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong số những người giữ chức vụ thuộc diện Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần này có hai chức danh vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng không phải lấy phiếu tín nhiệm.

Lý do, theo quy định tại Nghị quyết số 85 của Quốc hội thì thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng.

Trước đó, sáng 25.10, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Đầu giờ sáng, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Sau đó, Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, theo 3 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả phiếu sẽ được thực hiện toàn bộ bằng máy.

Phiếu tín nhiệm dành cho 4 khối là Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc