Vĩnh Phúc đã sẵn sàng cho Ngày hội lớn của các dân tộc vùng Đông Bắc

VHO- Sáng 26.10, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức họp báo về Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại Vĩnh Phúc, năm 2018. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ và Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn chủ trì họp báo.

Vĩnh Phúc đã sẵn sàng cho Ngày hội lớn của các dân tộc vùng Đông Bắc - Anh 1

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn chủ trì họp báo

Theo đó, Ngày hội sẽ diễn ra từ 2-4.11 tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham gia của hơn 1000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh vùng Đông Bắc.

Với chủ đề "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc vùng Đông Bắc trong thời kỳ đổi mới- hội nhập và phát triển bền vững đất nước", nhiều hoạt động văn hoá được tổ chức tại Ngày hội như liên hoan văn nghệ quần chúng; Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hoá truyền thống dân tộc; Trưng bày, giới thiệu quảng bá văn hoá đặc trưng các dân tộc; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc. Đồng thời, trong khuôn khổ ngày hội cũng diễn ra các hoạt động thể dục, thể thao truyền thống dân tộc như bóng đá nam 7 người, kéo co, tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy, vật dân tộc. Bên cạnh đó, Ngày hội cũng giới thiệu điểm đến của các địa phương tham gia tại gian trưng bày triển lãm; giới thiệu và tổ chức một số điểm tham quan của tỉnh Vĩnh Phúc.

Các chương trình của Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân; chọn lọc đặc trưng văn hoá tiêu biểu của các dân tộc vùng Đông Bắc, tổ chức hoạt động mang tính cộng đồng, đề cao vai trò của chủ thể văn hoá, phát huy giá trị văn hoá với các yếu tố tiến bộ của thời đại; gắn hoạt động văn hoá thể thao với quảng bá tiềm năng, thu hút phát triển du lịch các tỉnh tham gia ngày hội.

Quách Nga; ảnh: Trần Huấn

Ý kiến bạn đọc