Góc bình luận: Khu vực thêm hoà dịu

VHO- Chuyến thăm Trung Quốc của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, đánh dấu sự thay đổi rất cơ bản trong bầu không khí chính trị của mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này, chuyển từ băng giá sang nồng ấm, chuyển từ căng thẳng sang hoà dịu.

Chỉ cần nhìn vào thực tế là gần 8 năm nay mới lại có thủ tướng Nhật Bản thăm Trung Quốc và tất cả mọi vướng mắc, trắc trở, bất đồng, bất hoà dai dẳng lâu nay giữa hai nước đều vẫn chưa được giải quyết cả trước cũng như trong và sau chuyến công du này của ông Abe. Vấn đề nan giải nhất và cũng nhạy cảm nhất về đối nội đối với hai nước này, là chuyện tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với 3 hòn đảo và xử lý di sản của quá khứ lịch sử. Vì hiện không biết đến khi nào mới có thể giải quyết được vấn đề này nên Trung Quốc và Nhật Bản chỉ có thể mở ra thời kỳ quan hệ mới nếu chấp nhận cách tiếp cận là tạm gác những bất hoà ấy sang bên. Thời gian vừa qua, hai bên chưa sẵn sàng chấp nhận cách tiếp cận ấy, vì chưa có nhu cầu cấp thiết như hiện tại. Lý do chính khiến hai bên dàn xếp được ổn thoả chuyến thăm Trung Quốc này của ông Abe, là cả hai đều bị Mỹ gây xung khắc thương mại và đều phải hợp sức nhau lại cũng như tập hợp lực lượng mới đối phó với chính sách bảo hộ thương mại của chính quyền mới ở Mỹ. Nhật Bản lại còn là đồng minh quân sự chiến lược của Mỹ và do đó Trung Quốc chỉ được lợi khi phân hoá được Nhật Bản với Mỹ.

Trung Quốc và Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba trên thế giới nên hợp sức nhau lại sẽ trở thành đối trọng mà Mỹ không thể không gờm. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Nhật Bản còn có nhu cầu đồng hành để có vai trò và phần mình trong tiến trình hoà bình và hoà giải đang diễn ra trên bán đảo và liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Nhiều thoả thuận hợp tác kinh tế và thương mại đã được ký kết, nhưng biểu hiện nổi trội nhất về thành công của sự kiện ngoại giao này là việc cả hai bên xác nhận là một thời kỳ quan hệ mới đã được bắt đầu. 

 LAM SA

Ý kiến bạn đọc