Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống

VHO- 29.10, tại sân Thái Học, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Gala dinner 2018 chào mừng các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh trong nước và quốc tế đến với Hà Nội, nhân dịp Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V - 2018 (LHP HANIFF 2018). Đến dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định niềm vinh dự của Thủ đô Hà Nội khi được chọn tổ chức liên hoan phim quốc tế năm nay, thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 1

Trình diễn áo dài truyền thống

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 2

Lãnh đạo Bộ VHTTDL, TP Hà Nội và các đại biểu tại buổi lễ

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 3

Các nghệ sĩ quốc tế tại sân Văn Miếu

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 4

Biểu diễn ca trù

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 5

Tiết mục đàn bầu

Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định: “Sự hiện diện của các đại biểu, nghệ sĩ quốc tế làm tăng thêm tình đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa trên thế giới. Hy vọng, đến với liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này, các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị, những ký ức tốt đẹp về Thủ đô Hà Nội thân thiện và mến khách”.

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 6

Hát xẩm

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 7

Múa rối

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 8

Tiết mục múa

Hà Nội chiêu đãi các nghệ sĩ điện ảnh bằng văn hóa truyền thống - ảnh 9

Các nghệ sĩ giao lưu tại Gana dinner

Trong không gian huyền ảo và cái se lạnh đặc trưng của tiết thu Hà Nội, các nghệ sĩ đã được thưởng thức các tiết mục hòa tấu nhạc dân tộc, thời trang áo dài và ẩm thực truyền thống đặc sắc của Việt Nam.

                                                                                            TRẦN HUẤN

 

Ý kiến bạn đọc