Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Xét xử vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Tiên Lãnh

Thứ Năm 01/11/2018 | 10:00 GMT+7

VHO- Gần 17 ha rừng phòng hộ ở xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị xâm hại, đốt cháy để lấy đất trồng keo từ nhiều năm qua được cơ quan chức năng phát hiện, tiến hành điều tra làm rõ vào năm 2017.  Mới đây, TAND huyện Tiên Phước đã xét xử sơ thẩm các bị báo liên quan bị cáo buộc đã hủy hoại hơn 3,6 ha rừng. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 13 ha rừng đã bị hủy hoại nhưng đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được người vi phạm.

TAND huyện Tiên Phước vừa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo liên quan vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh, gồm: Bị cáo Phùng Văn Bảy (40 tuổi) và Nguyễn Thị Việt  (39 tuổi; ngụ xã Tiên Lãnh) về tội "Hủy hoại rừng"; bị cáo Nguyễn Hoàng Mai (40 tuổi), cán bộ phụ trách Trạm kiểm lâm địa bàn xã Tiên Hiệp kiêm Kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 
Theo cáo trạng, tháng 2.2017, ông Bảy đi hái nấm lim phát hiện tại khoảnh 5, khoảnh 6 Tiểu khu 556 Rừng phòng hộ Tiên Lãnh (RPH Tiên Lãnh) có khu vực rừng nguyên sinh nên về bàn với vợ là bà Việt phá rừng lấy đất trồng keo.
Từ tháng 2.2017, trong vòng 45 ngày, vợ chồng ông Bảy vào rừng, dựng lán trại tại khu vực Dội Lớn (thôn 8, Tiên Lãnh), đưa phương tiện vào phát dọn diện tích cây rừng khá lớn, sau đó dùng cưa lốc cắt hạ, đốt cháy các cây gỗ to. Sau đó mua hạt giống và thuê 7 người dân địa phương vào trồng keo ở đây.

pha-rung-1

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Trong thời gian hai vợ chồng ông Bảy phá rừng, nhận tin báo, ông Mai là kiểm lâm địa bàn đã lập kế hoạch tham mưu cho chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cử cán bộ kiểm tra vụ việc.

Tháng 3.2017, ông Mai cùng cán bộ địa phương đi kiểm tra, phát hiện RPH bị chặt phá với diện tích lớn. Tuy nhiên ông Mai chỉ dùng máy định vị xác lập tọa độ, không lập biên bản, không lập hồ sơ vụ việc. Đồng thời cũng không báo cáo kịp thời cho hạt trưởng Hạt Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh và không có phương án quản lý bảo vệ đối với khu vực rừng này.

Đến cuối tháng 5.2017, ông Mai cùng cán bộ kiểm lâm xã Tiên Hiệp vào kiểm tra thì thấy khu này đã bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này ông Mai đo và xác định diện tích bị phá hủy gần 5 ha và đến tháng 7.2017, ông Mai mới xác lập hồ sơ vụ việc, nhưng vẫn không báo cáo vụ việc lên cấp trên theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định có gần 17 ha rừng bị phá tại khoảnh 5, khoảnh 6 Tiểu khu 556, trữ lượng gỗ cây đứng thiệt hại hơn 1.214 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 674 m3.
Đồng thời, vợ chồng ông Bảy bị cáo buộc hủy hoại hơn 3,6 ha rừng, trữ lượng gỗ cây đứng 275 m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 165 m3, giá trị thiệt hại 82 triệu đồng, giá trị về môi trường 330 triệu đồng.
Còn hơn 13 ha diện tích rừng bị hủy hoại đến nay cơ quan chức năng chưa xác định được người vi phạm, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 848m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 509m3.
Phiên tòa còn tiếp diễn trong ngày 1.11.

pha-rung-2

Hơn 13 ha rừng phòng hộ Tiên Lãnh bị phá hủy đến nay vẫn chưa xác định thủ phạm

Trước đó, Văn Hóa đã thông tin, từ đầu năm 2017 đến giữa tháng 9.2018,  Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã kiểm tra và phát hiện trên địa bàn xã Tiên Lãnh xảy ra 10 vụ phá rừng tự nhiên, chức năng phòng hộ, diện tích rừng thiệt hại 23,776ha (thuộc các Tiểu khu 556, 557), trong đó có 21,996ha nằm trong diện tích giao khoán bảo vệ rừng do Ban quản lý dự án trồng rừng huyện Tiên Phước làm chủ dự án. 
Trong 10 vụ vi phạm nói trên, có 1 vụ vi phạm tại khu vực Dội Lớn, xã Tiên Lãnh (tiểu khu 556), bước đầu xác định được đối tượng vi phạm là 7 người đồng bào dân tộc Ka Dong (huyện Bắc Trà My) gieo hạt keo trên diện tích phá rừng trái phép. Qua lời khai của 7 người này, họ tỉa hạt keo thuê cho vợ chồng ông Bảy như đã nêu trên. 

pha-rung-2b

Hiện trường vụ phá RPH Tiên Lãnh được phát hiện từ năm 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng hai lần yêu cầu tỉnh Quảng Nam khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan đến các vụ vi phạm phá RPH nghiêm trọng tại Tiên Lãnh. Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trực tiếp tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ.

pha-rung-3
Ông Lê Trí Thanh , Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, tiếp cận hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Tiên Lãnh

Liên quan đến vụ phá rừng này, Huyện ủy Tiên Phước đã kỷ luật cách chức ông Võ Hồng Nhiệm, Chủ tịch xã Tiên Lãnh và ông Võ Tấn Sỹ, cán bộ địa chính xã, đồng thời cảnh cáo ông Lê Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã. 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cũng đã kỷ luật một số cán bộ đứng đầu ngành kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo một số đơn vị , trong đó có cán bộ chủ chốt bị cách chức vì chưa thực hiện, phát huy tốt nhiệm vụ, vai trò quản lý của lãnh đạo, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc và chưa đề ra biện pháp cụ thể về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, dẫn đến tình trạng rừng tự nhiên bị tàn phá, gây dư luận không tốt,…Cụ thể, kỷ luật với hình thức khiển trách cả về Đảng và chính quyền đối với ông Phan Tuấn (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam), ông Bùi Văn Tưởng (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam). Kỷ luật cách chức ông Huỳnh Ngọc Tân (Hạt phó Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam phụ trách địa bàn huyện Tiên Phước),…

KHÁNH CHI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top