Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Nhảy cầu

VHO- Sau 4 ngày tranh tài quyết liệt của 30 VĐV đến từ 4 đoàn Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh và Hải Phòng tranh tài ở 13 nội dung gồm: đôi nữ cầu cứng, đôi nam 3m cầu mền, đơn nam 1m cầu mền, đôi nữ 3m cầu mền, đôi nam cầu cứng, đơn nữ 1m cầu mền, đồng đội, đơn nam 3m cầu mền, đơn nữ cầu cứng, đôi nam cầu mền, đơn nam cầu cứng, đơn nữ 3m cầu mền, đôi nam nữ cầu cứng ở môn Nhảy cầu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã kết thúc tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình, Hà Nội ngày 23.11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Nhảy cầu - ảnh 1

BTC trao huy chương cho các VĐV ở ngày thi đấu cuối cùng

Trưởng bộ môn Thể thao dưới nước, Tổng cục TDTT Nguyễn Trọng Toàn cho biết, sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn, các VĐV đã thi đấu nỗ lực với quyết tâm cao. Điều đó đã góp phần tạo nên một giải đấu thành công với chất lượng chuyên môn cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phải thấy rằng, bộ môn Nhảy cầu là một trong những môn Thể thao mang tính đặc thù, cần sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất (bể bơi, cầu nhảy đạt tiêu chuẩn), tốn nhiều thời gian và công sức huấn luyện, để có được thành tích cao thì mỗi VĐV đều phải trải qua một quá trình khổ luyện khá dài. Chính điều này đã gây những khó khăn nhất định cho các địa phương muốn đầu tư và phát triển môn thể thao này.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Nhảy cầu - ảnh 2

Hoàng Lê Thanh Thuý (TP.HCM) HCV nội dung đơn nữ cầu mềm 3m

Kết quả chung cuộc tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, chủ nhà Hà Nội với sự đầu tư và phát triển tiên phong hơn các địa phương khác nên chiếm vị trí nhất toàn đoàn với thành tích 7 HCV, 6 HCB, 1 HCĐ. Xếp tiếp theo là đoàn TP.HCM (2V, 5B, 3Đ), Hải Phòng (2V, 1B, 5Đ), Quảng Ninh (2V, 1B, 4Đ).

V.LINH

Ý kiến bạn đọc