Khởi tranh môn Aerobic và Võ cổ truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII

VHO- Ngày 23.11, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII – 2018 đã tổ chức tranh tài hai môn Thể dục Aerobic và Võ cổ truyền. Theo đó, môn Thể dục Aerobic diễn ra trong hai ngày 23 – 24.11, tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội và môn Võ cổ truyền diễn ra từ ngày 23 – 29.11 tại NTĐ đa năng – Khu Liên hợp thể thao Đan Phượng (Hà Nội).

Khởi tranh môn Aerobic và Võ cổ truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 1

Một tiết mục biểu diễn ở ngày khai mạc môn Aerobic của Đại hôi

Tranh tài ở môn Thể dục Aerobic có sự góp mặt của 93 VĐV (27 nam, 66 nữ) đến từ 8 tỉnh thành gồm: Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Yên, TP.HCM và Trà Vinh ở 10 nội dung gồm: đôi nam nữ, nhóm 3 người, nhóm 5 người từ 15 - 17 tuổi và đơn nữ, đơn nam, đôi nam nữ, nhóm 3 người, nhóm 5 người, Aeroic Step cho nhóm trên 18 tuổi.
Theo Điều lệ, tất cả các nội dung thi đấu đều được tổ chức vòng loại và chung kết, 8 bài thi có điểm số cao nhất mỗi nội dung thi đấu vòng loại được quyền tham dự thi đấu chung kết. Ở giải đấu lần này đoàn Hà Nội và Đồng Nai là hai đơn vị có số lượng VĐV tham dự đông nhất. Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản và là một trong nhưng địa phương phát triển khá mạnh mẽ môn Thể dục Aerobic Việt Nam trong nhiều năm qua, Hải Phòng và TP.HCM được dự đoán sẽ là cuộc so kè về vị trí nhất toàn đoàn.
Trong ngày tranh tài đầu tiên, các VĐV thi đấu vòng loại ở tất cả các nội dung nói trên. Hôm nay (24.11), các VĐV sẽ bước vào đấu chung kết.

Khởi tranh môn Aerobic và Võ cổ truyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII - ảnh 2

Các VĐV Võ cổ truyền thi đấu nội dung đối kháng trong ngày đầu tiên

Còn ở môn Võ cổ truyền, tham dự Đại hội năm nay có 345 VĐV, HLV đến từ 34 đoàn là các đơn vị, tỉnh, thành trên cả nước tranh tài ở 2 nội dung là đối kháng và thi quyền. Trong đó ở nội dung đối kháng, các VĐV nam tranh tài ở các hạng cân từ 46 kg đến trên 90 kg. Nữ từ 44 kg đến trên 75 kg. Còn ở nội dung thi quyền, thi đấu 6 nội dung: Ngọc trản quyền + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc ngắn; Lão mai quyền + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc ngắn; Phong hoa đao + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không; Thanh long độc kiếm + 1 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không; Siêu xung thiên + 1 bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không; Bát quái côn + 1 bài tự chọn binh khí ngắn hoặc quyền tay không.
Trong ngày thi đấu đầu tiên, các VĐV tranh tài 36 trận ở nội dung đối kháng theo thể thức vòng loại trực tiếp. Các nội dung thi quyền sẽ diễn ra vào ngày 28.11.

V.LINH

Ý kiến bạn đọc