Xổ sán xơ mít dài 8m ký sinh trong cơ thể nam bệnh nhân

VHO- Một nam bệnh nhân ở Quảng Nam vừa được xổ thành công con sán xơ mít dài 8m ký sinh trong cơ thể sau 2 năm bị nhiễm sán.

Ngày 26.11, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, các bác sỹ khoa Đông y của bệnh viện vừa xổ thành công cho trường hợp bị nhiễm sán xơ mít. Bệnh nhân là anh Tăng Hiếu L. ( 33 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng đau bụng và buồn nôn.
Sau khi chẩn khám, lúc 9 giờ 30 ngày 26.11, các bác sỹ khoa Đông y của BVĐK Vĩnh Đức đã cho anh L. uống thuốc và xổ thành công con sán xơ mít dài 8m từ trong cơ thể bệnh nhân ra ngoài theo quy trình “Xổ dây nguyên con bằng thuốc nam”.

sán-xơ-mít-8-m

Con sán xơ mít dài 8m ký sinh trong cơ thể nam bệnh nhân L. sau khi xổ thành công. Ảnh: BV

Theo bác sỹ Trương Văn Huy, Trưởng khoa Đông y, BVĐK Vĩnh Đức, trước đó bệnh nhân L. có chia sẻ với bác sỹ là  bản thân bị nhiễm sán xơ mít từ cách đây 2 năm. Thỉnh thoảng, anh L. đi ngoài ra từng đốt sán màu trắng dài 2-3m. Sau khi được xổ sán xơ mít, sức khỏe của anh L. hoàn toàn bình thường và có thể làm thủ tục xuất viện. 
Trước đó, trong hai ngày 22-23.11, BVĐK Vĩnh Đức đã tiếp nhận 2 bệnh nhân là Lê Thị V. (27 tuổi, trú TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Ngân Kh. (22 tuổi, trú huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và buồn nôn. Sau khi chẩn khám, các bác sỹ phát hiện chị V. và chị Kh. bị nhiễm sán xơ mít và đã xổ thành công sán xơ mít cho hai bệnh nhân. Mỗi con sán xơ mít có chiều dài khoảng 7m. 
Được biết từ đầu năm 2018 đến nay, BVĐK Vĩnh Đức đã tiếp nhận và chữa trị 15 trường hợp mắc triệu chứng nhiễm sán xơ mít tương tự. 

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc