Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Khối u nặng 4kg vì chủ quan không thăm khám

Thứ Năm 29/11/2018 | 23:38 GMT+7

VHO- Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa mổ thành công ca u bướu tuyến giáp khổng lồ nặng 4kg với kích thước 25cm x 19cm. Bệnh nhân phát hiện khối u khoảng 20 năm trước nhưng do không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ nên chủ quan.

Đó là bệnh nhân L.T.N (sinh năm 1971 ở tại Hà Nam) với vùng cổ dị dạng do có bướu tuyến giáp khổng lồ với kích thước khoảng 25cmx19cm. Theo bệnh nhân, chị phát hiện khối u từ khoảng 20 năm trước nhưng do điều kiện kinh tế, bệnh không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, cuộc sống nên chị chủ quan. Gần đây, khối u lớn chèn ép khiến chị khó thở, nuốt rất vướng, gần như không thể nằm ngửa, sức khoẻ giảm sút.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u nặng 4 kg

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Lãng, Trưởng khoa Ngoại chung - Bệnh viện Nội tiết Trung ương, khối u của bệnh nhân liên quan đến suy giáp bẩm sinh kèm với việc trí tuệ của bệnh nhân phát triển chậm, mọi tiếp xúc, phản ứng đều không được như bình thường nên chỉ khi xuất hiện các dấu hiệu sức khỏe giảm sút nhanh, mệt mỏi tăng cao người bệnh mới nói cho người nhà biết và đưa đi khám. Việc phẫu thuật một khối u to như vậy cũng phải rất thận trọng vì ngoài sự biến dạng ở cổ, cũng phải tránh để bệnh nhân mất nhiều máu trong quá trình phẫu thuật.

Không chỉ mình chị N, trước đó, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng phẫu thuật cho bệnh nhân Lường Thị N, 57 tuổi, dân tộc Thái ở Thuận Châu (Sơn La) với khối u lớn làm bệnh nhân nghẹt thở, dù đã được mở khí quản. Bệnh nhân phát hiện bướu giáp khoảng 15 năm trước nhưng không điều trị.

“Kết quả CT Scaner và nội soi Tai Mũi Họng cho thấy đoạn 1/3 trên khí quản bị hẹp. Hai thùy tuyến giáp có nhiều nhân lớn, vấn đề gây mê và phẫu thuật là rất khó khăn do khối u lớn gây chèn ép. Bên cạnh đó việc bệnh nhân đã phải trải qua hai lần phẫu thuật làm cho tuyến giáp dính nhiều vào các tổ chức xung quanh như cơ, khí quản, động mach cảnh, thần kinh... Do đó, bệnh nhân đã được mổ lần thứ ba để cắt lại toàn bộ tuyến giáp. Sau mổ 5 ngày bệnh nhân đã tự ăn, tự thở và tự chăm sóc bản thân mà không cần hỗ trợ của người thân”, bác sĩ Nguyễn Tiến Lãng cho hay.

Trưởng khoa Ngoại chung khuyến cáo: Việt Nam chưa có nghiên cứu khảo sát bệnh lý tuyến giáp nào, tuy nhiên, do có nhiều chiến dịch vận động, tuyên truyền người dân sử dụng muối iot nên giảm thiểu phần nào tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý kể trên. Ở những trường hợp bệnh nhân có bướu đa nhân, bướu nhân lớn ở hai thuỳ hoặc có biểu hiện chèn ép hoặc gây biến dạng vùng cổ, mất thẩm mỹ… cần thăm khám cơ sở y tế để điều trị, phẫu thuật.

VIỆT THANH

Print
Tags: Y tế

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top