Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Hội nghị COP 24: Ngân hàng Thế giới đầu tư 200 tỉ USD chống biến đổi khí hậu

Thứ Ba 04/12/2018 | 14:46 GMT+7

VHO- Chiều 3.12 (theo giờ Việt Nam), Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) đã chính thức khai mạc tại thành phố Katowice, Ba Lan.

 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại lễ khai mạc COP24. Ảnh: Sean Gallup/ Getty Images

Trong kỳ hội nghị kéo dài 12 ngày lần này, lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ thảo luận và thông qua bộ quy tắc thực thi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ký kết vào năm 2015. Trong bối cảnh hiện tại, khi cuộc chiến của nhân loại với biến đổi khi hậu đang đi đến gia đoạn then chốt, Hội nghị COP 24 được coi như một bước quan trọng trong kỳ vọng hồi sinh Thỏa thuận Paris nhằm hạn chế sự ấm lên toàn cầu.

Trước đó, các nhà lãnh đạo G20 đã nhất trí về một tuyên bố cho rằng, các nước đã ký kết Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu “cần phải thực hiện cam kết, đồng thời đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ chung cũng như riêng biệt đối với từng hoàn cảnh khác nhau của mỗi quốc gia”.

Bên cạnh đó, tại hội nghị, Ngân hàng Thế giới đã thông báo sẽ đầu tư 200 tỷ USD để hỗ trợ các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2025. Kim Jim Yong, chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết, những quốc gia thuộc nhóm nước đang phát triển là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Ông cũng kêu gọi các quốc gia toàn cầu hành động vì môi trường: “Chúng tôi đang thúc đẩy hơn nữa những chiến dịch về khí hậu, và chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng cùng chung sức. Điều này đảm bảo việc xây dựng một tương lai an toàn và bền vững hơn”.

Phát biểu tại hội nghị, Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến với tình trạng ấm lên toàn cầu : “Biến đổi khí hậu đang có những diễn biến nhanh hơn và chúng ta cần những hành động cụ thể trước khi quá muộn”.

Theo báo cáo từ Tổ chức Khí tượng thế giới, bốn năm vừa qua được ghi nhận là bốn năm nóng nhất trong lịch sử. Một nghiên cứu khác được công bố vào tháng 10 năm nay của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cho thấy, nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới có thể vượt mốc 1,5 độ C vào năm 2030 nếu không có sự thay đổi nào về lối sống của con người. Nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough trong bài phát biểu tại Hội nghị COP 24 gọi đây là “sự sụp đổ nền văn minh của con người”. Ông cũng nhấn mạnh: “Những nhà lãnh đạo trên thế giới cần là những người dẫn đầu. Nếu chúng ta không có những hành động cụ thể, nền văn minh của con người sẽ đứng trên bờ vực tuyệt chủng”.

Ba năm trước, tại Hội nghị COP 21 của Liên Hợp Quốc về biến đổi khi hậu, đại diện của 195 quốc gia đã ký kết Thỏa thuận Paris về các biện pháp giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu. Thỏa thuận Paris cam kết giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C cho đến năm 2030. Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây, những đợt nắng nóng kéo dài liên tiếp và ảnh hưởng mạnh mẽ của chúng đối với hệ sinh thái đã chứng minh rằng, nỗ lực của toàn thế giới chưa bao giờ là đủ.

Chính vì vậy, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 24 về biến đổi khí hậu diễn ra tại Ba Lan là một trong hai kỳ hội nghị mang tính quyết định trước khi Thỏa thuận Paris 2015 chính thức có hiệu lực vào năm 2020.

HƯƠNG LY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top