Vụ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn: Khởi tố vụ án

VHO-Chiều 5.12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai, thủ trưởng đơn vị đã ký, ban hành quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, hậu quả làm 1 người chết và 1 người bị thương do tự bắn.

Vụ Phó Chủ tịch HĐND phường bị bắn: Khởi tố vụ án - ảnh 1

H.Đục tủ lấy súng gây án

Qua điều tra, xác minh ban đầu, sáng 3.12, anh B.C.H, 32 tuổi (trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết) đã tự phá tủ quản lý quân dụng tại UBND phường, lấy đi 2 khẩu súng trường rồi xông vào hội trường của UBND phường.

Lúc này toàn thể cán bộ công chức đang tiến hành họp giao ban sau giờ chào cờ đầu tuần. Tại đây, H. nổ phát súng đầu tiên khiến mọi người hoản sợ bỏ chạy tán loạn.

Mục tiêu của H. là nhắm vào chị V. là Phó Chủ tịch HĐND nơi cả 2 đang công tác, khi thấy chị V. bỏ chạy, tên H. truy đuổi và bắn về hướng chị này nhưng không trúng. Viên đạn bay xuyên qua tòa nhà và trung vào vị trí cửa hàng phía bên cạnh nơi xảy ra vụ việc.

Bất thần và lo sợ, Chị V. đứng lại theo lời của người truy sát mình, tại đây, H dùng súng bắn 3 phát vào người của chị V. rồi tự bắn 1 phát vào vùng cằm của mình để tự sát trước khi lực lượng chức năng tiếp ứng, giải cứu con tin.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, bộ phận điều tra thu giữ 6 vỏ đạn, 8 viên đạn còn nguyên. Tại kho cất giữ súng của Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, phát hiện tủ sắt chứa súng bị cắt phá, trên nền nhà vẫn còn 1 máy mài cầm tay, 1 kìm cắt sắt, 1 chiếc búa và 1 máy cắt gạch. Toàn bộ dụng cụ này được xác định là do H. tự mang đến để phá tủ sắt lấy súng gây án.

Về phía bệnh nhân cũng là người trực tiếp gây ra sự việc, thông tin từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết sức khỏe của H. đang có tiến triển tốt, đã thoát khỏi trạng thái hôn mê.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh cho hay, sau khi H. hồi phục, đơn vị sẽ lấy lời khai, đồng thời củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục khởi tố bị can về hành vi “Giết người”.

NGUYÊN GIÁC

Ý kiến bạn đọc