Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Truy tặng bằng khen cho dân quân thiệt mạng sau khi giúp dân chạy lũ

Thứ Năm 13/12/2018 | 19:15 GMT+7

VHO-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã truy tặng bằng khen “Thanh niên sống đẹp” như một lời tri ân tinh thần xung kích vì cộng đồng trong bão lũ của anh Trương Văn Được- anh dân quân tự vệ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ- người vừa tử nạn sau một ngày dầm trong mưa, lũ giúp di dời dân, tài sản trong xóm đến nơi an toàn. 

Ngày 13.12, Tỉnh đoàn Quảng Nam và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam (Hội LHTN Việt Nam tỉnh) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, người thân của anh Trương Văn Được (30 tuổi, dân quân tự vệ thôn Mỹ Cang, Quảng Nam) – người đã thiệt mạng sau 1 ngày giúp dân chạy lũ.
Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã truy tặng bằng khen “Thanh niên sống đẹp” cho anh Được vì đã có tinh thần xung kích giúp cộng đồng trong bão lũ.

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, anh Được là đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã, có những hành động, nghĩa cử đẹp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện giúp dân trong lũ lụt.

dan quan 1-truy tang

Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao bằng khen "Thanh niên sống đẹp" cho đại diện gia đình anh Được

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, anh Được là đoàn viên thanh niên tiêu biểu của xã, có những hành động, nghĩa cử đẹp, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện giúp dân trong lũ lụt.
Trước đó, vào chiều 12.12, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình anh Được. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần xung kích vì cộng đồng của anh Được. Đồng thời nhấn mạnh, sự việc đau lòng là ngoài ý muốn trong thời điểm xảy ra mưa lũ thời gian qua. 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Thanh trao số tiền hỗ trợ mai táng 5 triệu đồng của UBND tỉnh cho gia đình anh Được. Ông Thanh cũng trích tiền lương cá nhân, hỗ trợ riêng 10 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn của gia đình nạn nhân. 

dan quan 2-pct

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bên phải) thăm hỏi gia đình nạn nhân

Người dân trong thôn xóm cũng bày tỏ thương tiếc khi nghe tin anh Được tử nạn trong mưa lũ sau một ngày chạy giúp dân vượt lũ. Gia cảnh anh Được khá khó khăn. Ông bà ngoại đã hơn 80 tuổi, mẹ anh Được cũng thường xuyên đau ốm, ngã bịnh từ hôm phát hiện anh Được tử vong. Những ngày qua, mọi người cùng xúm lại để phụ giúp gia đình lo chuyện hậu sự. 
Cụ Trần Lê (80 tuổi), ông ngoại của nạn nhân, chia sẻ: Nhiều người trong thôn khi đến viếng vẫn không tin là sự thật vì mới buổi chiều còn thấy anh Được đến giúp họ di dời tài sản, kê đồ đạc lên nơi khô ráo tránh lũ. Rồi lại chạy về lo cơm nước cho ông bà ngoại và mẹ, xong lại đi tiếp. 

dan quan 3-vieng
Đại diện các ban ngành địa phương đến viếng thăm, động viên gia đình nạn nhân

Trước đó, như Văn Hóa Online đưa tin, vào ngày 10.12, anh Trương Văn Được cùng với các thành viên trong đội lực lượng cứu hộ đến nhiều nơi bị ngập lũ để hỗ trợ người dân địa phương di dời, sơ tán khỏi vùng ngập lũ. 
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Được lội nước lũ trở về nhà và sau đó quay ra vườn để mang các tấm bạt che chắn cho mấy con trâu của gia đình. Không may, anh Được ngã xuống đất chỗ cây khế cạnh nhà và thiệt mạng.
Đến khoảng 8 giờ sáng 11.12, người thân phát hiện anh Được tử vong tại cạnh gốc khế trong vườn nhà. Ông Bùi Viết Sơn, Trưởng thôn Mỹ Cang cho biết, anh Được thuộc lực lượng dân quân tại chỗ của xã, năng nổ trong mọi phong trào, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Có khả năng do dầm mưa, lũ cả ngày nên anh Được đuối sức. 

KHÁNH CHI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top