Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Quang Hải và Thu Thảo sẽ cạnh tranh danh hiệu VĐV tiêu biểu?

Thứ Ba 18/12/2018 | 17:04 GMT+7

VHO-Cầu thủ “hot” nhất trong đội hình tuyển U23 và đội tuyển quốc gia giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhiều khả năng sẽ cạnh tranh ngôi vị số 1 tại Cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu 2018 với VĐV số 1 của Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18 Bùi Thị Thu Thảo.

Ban tổ chức Cuộc bầu chọn có truyền thống lên tới 40 năm này vừa gửi phiếu bầu chọn đến các nhà báo chuyên về thể thao trên cả nước đề nghị đề cử danh sách HLV, VĐV tiêu biểu; HLV, VĐV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2018.

Đây là nét mới của cuộc bầu chọn năm nay. Bên cạnh danh sách từ các Bộ môn, Liên đoàn, Hiệp hội thể thao, sẽ có đề cử từ các nhà báo chuyên trách thể thao của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Cuộc bầu chọn này do báo Thể thao Việt Nam tổ chức, diễn ra vào ngày 27.12 tại 2 đầu cầu là Hà Nội và TP.HCM, với sự tham gia của khoảng 200 nhà báo chuyên về thể thao trên khắp cả nước.

Điểm đặc biệt là cùng với thành công vang dội của Thể thao năm nay, nhất là trong lĩnh vực Bóng đá, Cuộc bầu chọn truyền thống này sẽ là cuộc đua tranh đầy thú vị giữa môn thể thao "Vua" - Bóng đá và các môn thể thao khác, nhất là ở cuộc bầu chọn danh giá nhất: tốp 10 VĐV tiêu biểu.

Với những kỳ tích đã đạt được từ chức á quân châu Á, vị trí thứ tư tại Asian Games và ngôi vô địch AFF Suzuki Cup, nhiều khả năng Bóng đá sẽ áp đảo tại Cuộc bầu chọn HLV, VĐV tiêu biểu năm 2018.

Đây cũng là lần đầu tiên Bóng đá có thể “hiên ngang” sánh vai với các môn khác bởi nhiều năm qua các cầu thủ ít lọt vào danh sách 10 VĐV xuất sắc của Cuộc bầu chọn này.

Quang Hải sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu VĐV tiêu biểu của năm 2018. Ảnh: Zing.vn 

Cùng với thành công rực rỡ của Bóng đá, đã có nhiều gương mặt cầu thủ tỏa sáng, trong số đó nổi bật nhất là tiền vệ Nguyễn Quang Hải của CLB Bóng đá Hà Nội. Chàng trai Đông Anh, Hà Nội này, không chỉ làm tốt vai trò tiền vệ mà còn thể hiện được tố chất của một thủ lĩnh trên sân cỏ.  

Đóng góp vào chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cũng được Ban tổ chức trao tặng danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải đấu". Tiền vệ sinh năm 1997 đóng góp 3 bàn thắng, 2 đường kiến tạo và thi đấu trong cả 8 trận tại chiến dịch năm nay. Các pha lập công của anh được ghi trong trận đấu với đội tuyển Lào, Campuchia ở vòng bảng và Philippines ở trận bán kết lượt về.

Trong quá trình thi đấu tại AFF Cup, anh còn lọt vào danh sách đề cử "Cầu thủ hay nhất châu Á năm 2018". Điều đó cho thấy tài năng và tầm ảnh hưởng của Quang Hải đã lan rộng ra ngoài khu vực.

Trước đó tại VCK giải Bóng đá vô địch U23 châu Á, Quang Hải cũng thi đấu ấn tượng và là gương mặt luôn thu hút được sự quan tâm của các thương hiệu quảng cáo lớn. Cho tới thời điểm này, từ một cầu thủ xuất sắc của các giải đấu trẻ, được mệnh danh là “Vua giải trẻ”, Quang Hải đã trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của Bóng đá Việt Nam.

Thu Thảo (giữa) xuất sắc với chiếc HCV Asian Games 18. Ảnh: Minh Chiến

Với phong độ xuất sắc tại các giải đấu đã làm nên kỳ tích của Bóng đá Việt Nam, Quang Hải sẽ là đối thủ nặng ký nhất với nhà vô địch nhảy xa châu Á Bùi Thị Thu Thảo.

Trước năm 2018, trong khi Quang Hải vẫn chưa được nhiều người hâm mộ biết đến thì Thu Thảo đã rất xuất sắc với thành tích 1 HCB Asian Games và các HCV SEA Games cùng các giải đấu quốc tế khác.

Ngoài thành tích xuất sắc, Thảo gây ấn tượng với hình ảnh một người con hiếu thảo, 2 lần định bỏ điền kinh, đi làm phu hồ kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Tại Asian Games năm nay, Thảo đi vào lịch sử khi trở thành VĐV đầu tiên của Điền kinh Việt Nam đoạt HCV của Đại hội. Năm ngoái cô cũng ẵm trọn danh hiệu "VĐV nữ của năm"...

THU SÂM   

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top