Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

ĐT Việt Nam hướng tới Asian Cup 2019: Cảm hứng khu vực, vươn tầm châu lục

Thứ Tư 19/12/2018 | 13:53 GMT+7

VHO-  Sau chức vô địch AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tạo ra niềm tin mãnh liệt cho hàng triệu cổ động viên (CĐV) nước nhà. Từ khu vực, đội tuyển (ĐT) Việt Nam sẽ mang cảm hứng vươn tầm châu lục.

Dưới bàn tay của thầy Park, các học trò sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Asian Cup 2019

Điều khá thiệt thòi cho thầy trò HLV Park Hang Seo khi chỉ có tổng quỹ thời gian nghỉ là 4 ngày. Sau khi về gia đình thăm nhà, các tuyển thủ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày mai (20.12) tại Hà Nội. Họ sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên tại Mỹ Đình ngày 25.12. Thầy trò HLV Park Hang Seo sau đó sẽ đi Qatar tập huấn từ ngày 26.12, và tại đây có trận giao hữu với đội tuyển Philippines vào ngày 31.12. Sở dĩ Liên đoàn Bóng đáViệt Nam (VFF) chọn Qatar để tập huấn vì nơi này có điều kiện thời tiết khá giống với UAE, nên sẽ giúp các cầu thủ thích nghi. Ngày 4.1.2019, ĐT Việt Nam lên đường dự Asian Cup tại UAE và sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 8.1.2019. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen.

Giới chuyên môn nhận định ba đội bóng của Tây Á rất mạnh và đó thực sự là những ngọn núi lớn mà bóng đá Việt Nam phải đối diện. Tuy nhiên, điều thuận lợi là dưới tay HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam không hề có khái niệm e ngại. Nên nhớ hồi đầu năm 2018, U23 Việt Nam đã khiến U23 Iraq phải ra về ở tứ kết. Và sau thành công ở AFF Cup 2018, Quang Hải cùng các đồng đội lại càng tự tin hơn dù cho đối thủ mạnh đến đâu. Với HLV Park Hang Seo, triết lý bóng đá của ông là chiến thắng và ông không hề muốn các học trò phải e dè.

ĐT của chúng ta đang rất biến hóa với lối chơi phòng ngự phản công chủ động. Với hàng thủ chắc chắn, HLV Park Hang Seo có quyền kỳ vọng vào các học trò sẽ phát huy được những phẩm chất vốn có. ĐT Việt Nam hiện tại với nhiều con người đã trưởng thành cùng nhau, chơi với nhau một thời gian dài nên rất hiểu ý và gắn kết. Chính điều đó, giúp HLV Park Hang Seo dễ truyền cảm hứng, giúp họ làm nên kỳ tích. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Sau thành công của AFF Cup, bóng đá Việt Nam nên nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, ở đây là tầm châu lục. Bóng đá Việt Nam không thể quanh quẩn mãi ở Đông Nam Á, Thái Lan là một bài học. Với thế hệ cầu thủ tài năng hiện có, bóng đá Việt Nam nên mạnh dạn đặt mục tiêu tiến xa hơn, để xem mình có thể đi đến đâu”.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có mặt ở tứ kết Asian Cup 2007, thời điểm HLV Alfred Riedl sở hữu thế hệ vàng như Công Vinh, Tấn Tài, Vũ Phong, Minh Phương… Ở giải đấu tổ chức trên sân nhà năm đó, Việt Nam lần đầu làm nên lịch sử và chỉ một năm sau, những cái tên vừa nhắc là nhân tố chủ chốt đem về chiếc Cúp vàng khu vực lần đầu tiên. Bóng đá Việt Nam hiện tại thậm chí sở hữu dàn cầu thủ tài năng và sau những gì làm được từ VCK U23 châu Á, ASIAD 18 đến AFF Cup, có lẽ người hâm mộ muốn biết giới hạn của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tại Asian Cup, giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA, buộc các CLB phải trả quân về các ĐTQG, vì thế sẽ rất đáng xem. Những cường quốc châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ có những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới về bảo vệ màu cờ sắc áo. Đẳng cấp ở sân chơi này do đó không cần bàn cãi. Chính điều đó sẽ là thuốc thử cho những tham vọng của bóng đá Việt Nam. Ở Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam sẽ vẫn duy trì bộ khung đã thành công tại AFF Cup. Thiệt thòi lớn nhất là trung vệ Đình Trọng phải chia tay đội do chấn thương. Ông thầy Hàn Quốc đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ để chuẩn bị cho giải gồm Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ) và tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL) cũng được gọi lại.

Việc bổ sung hàng loạt cầu thủ trẻ để chuẩn bị cho trận đánh lớn trước mắt, HLV Park Hang Seo có thể đã tham khảo ý kiến của VFF nhằm hướng tới SEA Games 2019. So với đấu trường số 1 châu lục như Asian Cup, mục tiêu SEA Games thậm chí còn quan trọng hơn cả với bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Và do đó, HLV Park Hang Seo đã lên dây cót cho các học trò từ lúc này. 

VÂN LINH; ẢNH: Đ.ĐỒNG

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top