Quang Hải đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018

VHO- Tối 22.12, tại Nhà hát Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM đã diễn ra Gala trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2018. Một đêm hội đầy cảm xúc và ấn tượng, vinh danh những gương mặt xuất sắc và xứng đáng, có nhiều đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà trong năm 2018.

Quang Hải đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - ảnh 1

Quang Hải đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 thật xứng đáng

Quang Hải đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - ảnh 2

Anh Đức nhận Quả bóng Bạc

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội) vinh dự đoạt Quả bóng Vàng Nam 2018 một kết quả hết sức xứng đáng. Cầu thủ 21 tuổi này đã có một năm 2018 hết sức ấn tượng khi cùng đội U23 Việt Nam vào đến chung kết giải bóng đá U23 châu Á hồi đầu năm, cùng đội Olympic Việt Nam đạt hạng 4 ASIAD 2018 và mới nhất là cùng tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018, giải đấu mà anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Đấu trường V.League 2018, Quang Hải cũng có những đóng góp lớn giúp Hà Nội đăng quang ngôi vô địch thuyết phục. Trong khi đó, tiền đạo lão tướng Nguyễn Anh Đức (CLB B.Bình Dương) nhận Quả bóng Bạc lần thứ 2 liên tiếp. Quả bóng đồng nam thuộc về cầu thủ trẻ Phan Văn Đức của CLB SL.Nghệ An. 

Quang Hải đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 - ảnh 3

Quả bóng Vàng nữ thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Dung

Các danh hiệu khác: Cầu thủ Vũ Quốc Hưng (đội Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng Vàng futsal, Hồ Văn Ý và Phạm Đức Hòa cũng của Thái Sơn Nam lần lượt nhận Quả bóng Bạc và Đồng. Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội) là cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất. Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB TP.HCM) đoạt giải cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất. Giải cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất thuộc Đoàn Văn Hậu (Hà Nội) và Nguyễn Công Phượng (HA.GL) là cầu thủ được yêu thích nhất. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Văn Hậu và Công Phượng nhận giải ở các hạng mục này.

L.HẢI

Ý kiến bạn đọc