Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Xét xử vụ chạy thận Hoà Bình: Hơn 10 luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương

Thứ Hai 24/12/2018 | 16:36 GMT+7

VHO-Còn hai tuần nữa, Toà án Nhân dân thành phố Hoà Bình sẽ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Thiếu Trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vô ý làm chết người" liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người chết xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình vào ngày 29.5.2017. Hiện đã có 28 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Bị cáo Hoàng Công Lương (nguyên bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, nay là viên chức Phòng Công nghệ thông tin) có hơn chục luật sư tham gia, gồm 6 luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến như phiên toà sơ thẩm mở hồi tháng 5.2018 cùng với 3 luật sư mới  gồm: Luật sư Nguyễn Văn Quynh, luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều và luật sư Trần Thu Nam. Đó là chưa kể có 3 luật sư khác gồm: Ngô Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Đà và Vũ Công Dũng (thuộc Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến) cùng đăng ký bào chữa cho bị can Hoàng Công Lương, đồng thời đăng ký đại diện cho nhân chứng Hoàng Công Tình. Việc hơn chục luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Hoàng Công Lương được coi là trường hợp hiếm gặp trong tố tụng.

Bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên toà sơ thầm hồi tháng 5.2018

Hai bị cáo cùng bị đưa ra xét xử trong phiên sơ thẩm lần trước là Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh) chỉ có 1 luật sư tham gia bào chữa; bị cáo Trần Văn Sơn (nhân viên kỹ thuật phòng Vật tư-Thiết bị BVĐK tỉnh Hòa Bình) có 2 luật sư.

Với việc thay đổi tư cách tham gia tố tụng từ người có quyền và nghĩa vụ liên quan sang bị cáo, các bị cáo Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) có 2 luật sư tham gia bào chữa; bị cáo Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị) có 3 luật sư; bị cáo Đỗ Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Thiên Sơn) có 3 luật sư, trong đó có luật sư Nguyễn Thị Đinh Hương đã từng tham gia phiên sơ thẩm lần 1 với tư cách đại diện cho Công ty Thiên Sơn. Trong khi đó, bị cáo Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình) chỉ có 1  là luật sư.

Ngoài các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trên, hai bác sĩ thuộc Đơn nguyên thận nhân tạo là Nguyễn Mạnh Linh và Phạm Thị Huyền cũng có hai luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Các nhân chứng khác được triệu tập đến tòa như điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Hậu, mỗi người cũng có 1 luật sư tham gia bào chữa.

Việc có tới 28 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho thấy sức nóng của phiên toà sắp tới. Con số 28 luật sư gần bằng tổng số luật sự tham gia tố tụng tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ (30 luật sư và 92 bị cáo). 

HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top