Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Vay nặng lãi là nguồn gốc của nhiều tội phạm

Thứ Sáu 28/12/2018 | 09:48 GMT+7

VHO- Tại TP Đà Nẵng, thời gian gần đây phát sinh nhiều trường hợp mất an ninh trật tự, xảy ra trọng án do các hình thức cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Bằng nhiều hình thức, các đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen đánh vào nhu cầu, tâm lý người dân, kéo theo vô số người nhẹ dạ lâm vào tình cảnh khốn khổ vì không trả nổi nợ.

  Nhóm cho vay nặng lãi tại Đà Nẵng bị bắt giữ (ảnh do cơ quan CA cung cấp)

 Không khó để tiếp cận các quảng cáo hấp dẫn do các nhóm người cho vay nặng lãi giăng ra để bẫy người vay: Phát tờ rơi nơi đèn xanh đèn đỏ, dán ở trụ điện, quảng cáo trên mạng và thậm chí gọi điện thoại trực tiếp chào mời với một loạt hứa hẹn như cho vay không cần sổ đỏ, chứng minh thu nhập, nhận tiền ngay, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng... Không ít người đang cần tiền gấp, thấy vay tiền dễ dàng đã lập tức mắc lừa, thế chấp giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân (CMND), giấy tờ xe... để được vay với số tiền từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng, với mức lãi suất cao ngất.

T. Thanh (P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) là một nhân vật “trong nghề” cho biết, việc thế chấp CMND, bảng lương, chứng từ điện nước… chỉ là vặt vãnh. Không ít trường hợp người vay cả tin đã ký tên xác nhận mình đã chuyển nhượng tài sản nhà đất cho người cho vay và có công chứng trước luật pháp, trong khi số tiền được vay ít hơn rất nhiều so với giá trị thực của tài sản (nhà, đất).

Khi lãi mẹ đẻ lãi con và không có khả năng để trả góp hằng ngày, nạn nhân lập tức sẽ bị các nhóm đối tượng xuất hiện để khủng bố tinh thần, chửi bới, đe dọa, đánh đập, đập phá, cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc, buộc bán giá rẻ nhà cửa, đất đai để xóa nợ... Đó là chưa kể, người vay khi rơi vào thế túng quẫn, bị dồn vào chân tường, rất có thể họ sẽ thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp giật để có tiền trả nợ, thậm chí giết người để xóa nợ như vụ án xảy ra vào tháng 8.2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành truy tố Nguyễn Hữu Dũng (1969) và Lê Thị Phương Oanh (1968, cùng ngụ chung cư C2, đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra, vợ chồng Dũng - Oanh vay tiền của nhiều người, trong đó có 200 triệu đồng của một phụ nữ, do không có khả năng trả nợ nên hai đối tượng đã tìm cách sát hại chủ nợ để trốn nợ.

Tháng 9.2018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng triệt xóa băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi, xiết nợ trái pháp luật trên địa bàn. Cụ thể, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Trung C (SN 1988); Mai Văn T (SN 1992), Trần Văn N (SN 1994), Đào Hồng Q (SN 1990), Đinh Quang H (SN 1990) và Mai Văn T (SN 1990) cùng quê TP Hải Phòng là các đối tượng liên quan trong đường dây này. Ban ngày, chúng hầu như án binh bất động, nhưng đêm đến thì tiến hành in ấn, dán tờ rơi quảng cáo về cho vay không thế chấp... ở các trụ điện. Theo khai nhận, đối tượng chúng nhắm tới là những phụ nữ nghèo, đơn thân, mức cho vay từ 5 - 20 triệu đồng, cách thức trả lãi là góp theo ngày với lãi suất lên tới 20% và trả theo ngày, nếu ngày nào con nợ không đến thì chúng sẽ cộng dồn lãi suất, rồi tới tận nhà để đe dọa, buộc phải giao tiền.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin: Hiện Công an TP đã lập hồ sơ 326 đối tượng, 264 đối tượng trong TP, 64 đối tượng ngoài tỉnh và 19 doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Chúng tôi đã phân công rõ cán bộ quản lý từng đối tượng. Đến nay toàn TP đã xử lý 49 đối tượng, khởi tố 2 vụ, bắt giam 4 đối tượng và đang thu thập củng cố chứng cứ xử lý tiếp các đối tượng còn lại. Trong 2 tháng gần đây, công an TP chỉ đạo công an phường thu hồi trên 3.000 tờ rơi liên quan đến tín dụng đen”.

Giám đốc CA TP cũng khuyến cáo người dân: “Đối với một số người vì lòng tham, túng quẫn, cờ bạc rồi mắc bẫy tín dụng đen để rồi không trả được nợ, để chúng khống chế, cưỡng đoạt thì hãy báo ngay cho cảnh sát khu vực, công an phường hoặc 113 khi các đối tượng đòi nợ thuê khống chế, đe dọa, gây thương tích”.

MINH CHÂU

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top