Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

VHO- Sáng 23.2, trong chuyến công tác tại Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Anh 1

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Cùng đi có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Anh 2

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước anh linh của Người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện luôn đoàn kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nhất là trong năm 2019, năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2019 cũng là năm Chính phủ đặt mục tiêu “bứt phá” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Anh 3

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Anh 4

Ảnh VGP/Quang Hiếu

Nhân dịp này, Thủ tướng đã thăm hỏi, nói chuyện với các nghệ sĩ biểu diễn dân ca Ví, Giặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Triển lãm “Chủ tịch Hô Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất” được tổ chức tại Khu di tích Kim Liên.

Thủ tướng dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Anh 5

Thủ tướng thăm hỏi bà con nhân dân. Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi, hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng nhất của Nghệ An năm 2019.

Theo Đức Tuân/Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc