Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TT- Huế): Người dân ồ ạt dựng mộ giả để chờ đền bù

Thứ Sáu 08/03/2019 | 09:33 GMT+7

VHO- Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kế hoạch triển khai dự án “Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”, hàng loạt hộ dân sống gần khu vực nói trên đã đua nhau xây dựng mộ giả để chờ cơ quan kiểm kê và đền bù. Tuy nhiên, nhận thấy nhiều bất thường nên chính quyền địa phương và công an thị xã Hương Thủy đã vào cuộc và phát hiện có gần 100 ngôi mộ mới được làm giả.

 Những ngôi mộ giả trong nương rẫy của người dân được dựng lên để chờ đền bù

 Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dự kiến sẽ được khỏi công vào quý II-2019, nên UBND thị xã Hương Thủy và các cơ quan liên quan đang tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm hiện nay, việc đo đạc bản đồ thu hồi đất và cắm mốc ranh giới tại thực địa đã hoàn thành, với tổng diện tích gần 46 ha và 53 hộ dân bị ảnh hưởng (tập trung ở phường Phú Bài, xã Thủy Phù và xã Thủy Tân).

Riêng qua thống kê của thị xã Hương Thủy, có khoảng 1.820 lăng, mộ (trong đó hơn 1.680 mộ đã xác định thân nhân) sẽ phải di dời để giành mặt bằng cho dự án. Dự kiến vào cuối tháng 3 này, địa phương sẽ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án là Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây khi địa phương tiến hành kiểm tra và rà soát lại mặt bằng thì phát hiện có gần một trăm ngôi mộ đã được dựng lên, chủ yếu ở xã Thủy Phù và xã Thủy Tân. Bà Ngô Thị Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù cho biết, tại một số trang trại và nương rẫy của các hộ dân ở thôn 1A thuộc xã Thủy Phù đã có hàng chục ngôi mộ được dựng lên bất thường. Trong khi trước Tết Nguyên đán, khi liên ngành đi kiểm tra thực địa thì không thấy. “Chúng tôi đã cho rà soát lại thì thấy trên địa bàn trong thời gian đó không có số người qua đời nhiều bất thường nên đã có buổi gặp gỡ các hộ dân. Qua đó, vận động người dân nếu không phải mộ thật thì nên chủ động san bằng, trả lại hiện trạng như ban đầu nhưng họ vẫn kiên quyết cho rằng đó là những ngôi mộ của dòng họ”, bà Ngọc thông tin.

Sau khi cơ quan chức năng của thị xã Hương Thủy đến làm việc và tuyên truyền, vận động để người dân biết việc dựng mộ giả để chờ đền bù nói trên là vi phạm pháp luật, nhiều hộ dân đã thừa nhận và xin được tháo dỡ. Theo thống kê của UBND xã Thủy Phù, trường hợp dựng mộ giả nhiều nhất là ông N.Q.P (thôn 8A) với 24 mộ.

Đại tá Võ Thành Kỳ, Trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho biết, việc một số người ở xã Thủy Phù dựng mộ giả là nhằm mục đích chờ đền bù của dự án. Để tránh sự phát hiện, các trường hợp lập mộ giả xen lẫn với các mộ thật, rồi xây líp bằng bờ-lô như mộ lâu năm. “Qua làm việc với những hộ dân liên quan, họ khai nhận rằng thấy chính quyền địa phương đang kiểm kê, đền bù nên cố tình lập mộ giả để nhận được tiền đền bù nhiều hơn”, đại tá Kỳ thông tin.

Như tại khu vực nương rẫy của hộ ông T.Q.T. có 19 ngôi mộ thì trong đó 12 mộ là giả vừa được dựng lên. Hay khu đất canh tác của gia đình bà N.T.H.L. cũng có 18 ngôi mộ, nhưng chỉ có 5 mộ là thật, còn 13 mộ được xây mới; hay hộ ông N.Q.T. có 6 ngôi mộ trong khuôn viên đất canh tác nhưng đều là mộ giả…

Tương tự, nhiều người dân ở thôn Tô Đà 1 và thôn Tân Tô, xã Thủy Tân cũng ồ ạt xây mộ giả để chờ đền bù của dự án Mở rộng cảng hàng không quốc tế Phù Bài. Thống kê ban đầu của công an thị xã Hương Thủy, ở xã này có 41 ngôi mộ giả đã được dựng lên. Ngoài ra, nhiều người dân ở xã Thủy Tân cũng tiến hành xây mới nhà cửa và hàng quán trong khu vực triển khai dự án để nhằm nhận số tiền đền bù cao hơn.

“Chúng tôi đã yêu cầu các hộ dân ở 2 xã Thủy Phù và Thủy Tân tự tháo dỡ, san bằng các ngôi mô giả đã xây dựng nhằm đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng cho dự án. Tính đến nay, ở Thủy Phù phát hiện ra 31 mộ giả và ở Thủy Tân 41 mộ giả. Những hộ dân tiến hành xây dựng nhà cửa cũng được các cơ quan chức năng yêu cầu dừng lại”, lãnh đạo Công an thị xã Hương Thủy cho biết. 

  Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có tổng mức đầu tư 5.560 tỉ đồng, với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng hơn 150 ha. Hiện sân bay này có công suất 1,5 triệu hành khách/năm và luôn trong tình trạng quá tải. Theo dự án lần này, sân bay quốc tế Phú Bài sẽ được mở rộng, đầu tư các hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay... Và phấn đấu đón đạt từ 3 đến 3,5 triệu hành khách vào năm 2020; và khoảng từ 6,5 đến 7 triệu hành khách/năm vào năm 2025. Đây là điều kiện góp phần thúc đẩy và phát triển du lịch và kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

 

THÙY AN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top