Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Croatia

VHO- Chiều qua 26.3, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi tiếp ngài Kreso Glavac, Đại sứ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại sứ Kreso Glavac bày tỏ vui mừng khi quan hệ ngoại giao giữa Croatia và Việt Nam ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Tăng cường quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam - Croatia - Anh 1

 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp Đại sứ Kreso Glavac 

Đại sứ cho biết, Croatia là một đất nước nhỏ bé với hơn 4 triệu dân, nhưng đã có vị trí cao trên đấu trường thể thao quốc tế. Với tinh thần hợp tác hữu nghị, Croatia mong muốn có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển thể thao để Việt Nam cải thiện vị trí xếp hạng trên bản đồ thể thao thế giới. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị Bộ VHTTDL phối hợp, tìm giải pháp để tăng cường giao lưu khách du lịch giữa hai bên. 
Đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện hy vọng trong thời gian gần nhất sẽ có Đại sứ quán Croatia tại Việt Nam. Bộ trưởng cũng đã bày tỏ sự khâm phục đối với thành tích thể thao của Croatia trên đấu trường quốc tế, cũng như sự ngưỡng mộ với các vận động viên “tên tuổi” của phía bạn. Theo Bộ trưởng, hai bên cónhiều tiềm năng để hợp tác trong lĩnh vực thể thao, nhất là ở những môn thể thao thế mạnh của Croatia như bóng đá, bóng rổ, tennis. Không chỉ vậy, Bộ trưởng cũng mong muốn người dân Croatia đến thăm Việt Nam nhiều hơn, và ngược lại, sẽ tăng cường quảng bá để người Việt Nam tới du lịch tại Croatia. Bộ trưởng đề nghị hai bên tích cực phối hợp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. 

 QUÁCH NGA; ảnh: TRẦN HUẤN 

Ý kiến bạn đọc