Vương Thị Huyền giành 3 HCV tại Giải vô địch cử tạ châu Á

VHO-Tại Giải vô địch Cử tạ châu Á 2019, tổ chức tại Trung Quốc từ 18-28.4, đô cử Vương Thị Huyền đã xuất sắc giành 3 HCV ở hạng cân 45kg trong ngày thi đấu 21.4.

Chung kết hạng cân 45 kg nữ có sự góp mặt của 5 đô cử, trong đó 2 đại diện của Việt Nam là Vương Thị Huyền và Khổng Mỹ Phượng. Từng đoạt 1 HCB, 2 HCV tại Cúp thế giới, tổ chức vào tháng 2 vừa qua tại Trung Quốc nên đến giải đấu này Huyền gần như không có đối thủ.

Đó là lý do khi nữ vận động viên 26 tuổi thâu tóm cả 3 HCV, trong đó thành tích cử giật là 76 kg, cử đẩy 92 kg và tổng cử 168 kg. Đồng đội Mỹ Phượng giành HCĐ cử giật với mức cử 70 kg và xếp hạng 4 tổng cử khi đạt 157 kg.

Từ Trung Quốc, nhận xét về học trò của mình, HLV Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, dù thành tích ngày hôm nay chưa thể hiện hết khả năng hay thành tích trong tập luyện của Huyền nhưng như thế cũng là ổn với một VĐV mới chuyển sang hạng cân thi đấu mới như Huyền (Trước Vương Thị Huyền thi đấu ở hạng 48kg nay chuyển sang 45kg - PV).

Đặc biệt đây cũng là giải đấu được xem là Vòng loại Olympic 2020 nên sẽ là cơ hội quí để Huyền và các đồng đội tích lũy điểm nhằm giành tấm vé chính thức tới Olympic. Huyền cũng từng xuất sắc giành vé chính thức đến Olympic 2016.  

Vương Thị Huyền giành 3 HCV tại Giải vô địch cử tạ châu Á - Anh 1

Thầy trò Vương Thị Huyền tại Giải vô địch châu Á

Mặc dù đứng trên bục cao nhất, cô gái vàng của cử tạ Việt Nam vẫn không mấy vui vẻ. Chia sẻ trên mạng xã hội, Huyền cho biết: "Dù là vàng, sẽ vui hơn nếu như hoàn thành được mục tiêu đề ra. Con xin lỗi thầy cô và bác, con đã chưa thể hiện được hết thành tích trong tập luyện, thành tích lại kém hơn giải trước. Con xin lỗi! Con hứa sẽ cố gắng hơn, rút kinh nghiệm ở giải sau".

Vương Thị Huyền không hài lòng với thành tích bởi trước đó 2 tháng, tại World Cup cử tạ được tổ chức tại Trung Quốc, cô đã đạt thành tích tổng cử 170 kg, dù mới trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Tổng cử tại giải vô địch châu Á của Huyền giảm 2 kg so với World Cup. Nguyên nhân là do nữ đô cử 26 tuổi thi đấu không thành công ở nội dung cử đẩy, số lần nâng tạ hỏng nhiều dẫn đến thành tích kém 6 kg so với giải đấu trước đó.

Tuy nhiên với việc giành 3 tấm HCV tại giải này, Vương Thị Huyền vẫn cho thấy nhiều tiềm năng khi cô thay đổi hạng cân thi đấu và cô vẫn sẽ tiếp tục là gương mặt chủ lực của Cử tạ nữ Việt Nam trong hành trình chinh phục các đỉnh cao tiếp theo.

Trước đó, trong ngày thi đấu 20.4, Thạch Kim Tuấn cũng đã mang về tấm HCĐ ở nội dung cử giật hạng 61 kg nam. Sau 3 lần cử, Kim Tuấn đạt thành tích tốt nhất là 136 kg, vượt qua Yuli Eko (Indonesia) để mang về tấm HCĐ. 

Tuy nhiên, ở nội dung cử đẩy và tổng cử, Kim Tuấn chỉ thực hiện thành công mức tạ 161 kg, qua đó xếp hạng 5 tổng cử với 297 kg. Hai đô cử chủ nhà Trung Quốc đứng đầu hạng cân này, trong khi Eko giành HCĐ với tổng cử 299 kg.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc