Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Liên tục “ném” vàng mã xuống sông Hương

Thứ Tư 22/05/2019 | 10:55 GMT+7

VHO- Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận từ người dân một đoạn clip về tình trạng rải vàng mã xuống sông Hương. Clip này cũng được lan truyền trên mạng xã hội facebook và nhận được nhiều ý kiến phê bình.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở TT&TT, Giám đốc Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh, sau khi tiếp nhận phản ánh hiện trường của người dân, trung tâm đã chuyển cho cơ quan công an xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo địa phương đã có quan điểm là sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường, hướng đến xây dựng một Thừa Thiên Huế xanh - sạch - sáng.

 Nhóm người “ném” vàng mã xuống sông Hương trong clip được người đi đường ghi lại

Đoạn clip nói trên dài 1 phút 14 giây, được một người dân quay lại vào trưa ngày 19.5 (tức trùng vào ngày rằm tháng Tư âm lịch). Từ hình ảnh của clip cho thấy có 3 người (2 nữ và 1 nam) cùng đi xe máy đến đoạn giữa cầu chợ Dinh (ở hạ nguồn sông Hương - PV) thì dừng lại. Sau đó, cả 3 người này đã liên tục lấy một lượng lớn vàng mã chở theo trên xe và rải xuống sông Hương. Sau khi clip này được chia sẻ trên mạng xã hội facebook, nhiều người đã bày tỏ bất bình và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để xử lý nghiêm. Không chỉ sông Hương, mà tại sông An Cựu (TP Huế) cũng xảy ra tình trạng rải vàng mã xuống sông. Chị Hoàng Loan, một người dân sống gần khu vực này cho biết: Người dân xung quanh trên bờ thì đốt vàng mã rồi quét hất xuống sông; và người đi trên thuyền thì “vô tư” rải từng xấp vàng mã xuống nước. Nhìn mặt sông vàng mã trôi lềnh bềnh mà bất lực.

Trước đó, vào chiều ngày 5.5, một người dân quay lại cảnh một người trên thuyền rồng du lịch đã rải vàng mã xuống sông Hương cạnh đoạn cầu gỗ lim. Nhận được thông tin từ kênh tương tác và mạng xã hội, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo xác minh và xử lý nghiêm vụ việc. Kết quả, cơ quan công an TP Huế đã xác định người rải vàng mã là ông Trần Xưng (trú tại phường Kim Long, TP Huế) và đã ra quyết định xử phạt 3 triệu đồng theo quy định của pháp luật. Kể từ tháng 5.2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các cơ quan chức năng xử phạt “nguội” các vi phạm về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát. Sau một thời gian triển khai, cơ quan chức năng đã phát hiện 35 trường hợp vi phạm về các lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Hiện số lượng camera giám sát của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh có 60 camera được kết nối, 182 camera của các phường, xã, hồ đập thủy điện và các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đang tiến hành các giải pháp kết nối trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, tỉnh đang khảo sát và đầu tư 102 camera theo đề án phát triển dịch vụ Đô thị thông minh. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đang lên kế hoạch xử phạt “nguội” trong lĩnh vực giao thông từ hệ thống camera giám sát này.

SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top