Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Cuba “đánh cược” vào du lịch

Thứ Hai 27/05/2019 | 10:32 GMT+7

VHO- Những nỗ lực vì một tương lai cho nền kinh tế của Cuba đang được chính phủ nước này thực hiện cùng chính sách chú trọng vào du lịch, bất chấp lệnh cấm vận từ Mỹ.

 Di chuyển bằng du thuyền là lý do chính cho số lượng khách Mỹ đến Cuba ngày càng tăng Ảnh: TRAVEL WEEKLY

Chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh cấm vận của Mỹ kể từ tháng 10.1960, nền kinh tế và tài chính của Cuba từ lâu đã không có cơ hội phát triển đúng với tiềm năng vốn có.

Sự cần thiết

Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn thực hiện các hành động cụ thể, như một nỗ lực toàn diện để biến điểm sáng duy nhất - ngành du lịch - thành một điểm tựa cho phần còn lại của đất nước, chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua. Truyền thông thế giới gọi đây là một sự “đánh cược” cần thiết, khi đầu năm nay, chính quyền Cuba đặt mục tiêu thu hút 5 triệu khách du lịch trong năm 2019.

Trả lời phỏng vấn của Los Angeles Times, Ivis Fernandez, quan chức du lịch tỉnh Matanzas, một trong những điểm nóng về du lịch tại Cuba cho biết: “Giữa bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem xét việc tái khởi động Đề mục III, Đạo luật cấm vận Helms-Burton, chúng tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với công cuộc huy động ngoại hối và phát triển kinh tế”. Theo tờ Associate Press, Đạo luật Helms- Burton vốn đã bị đóng băng từ năm 1996. Trong đó, gây chú ý nhất là Đề mục III (Title III) của Đạo luật. Đề mục III cho phép công dân Mỹ gốc Cuba khởi kiện các tổ chức và cá nhân nước ngoài về tài sản bị chính quyền Fidel Castro tịch thu kể từ khi lên cầm quyền. Trên thực tế, trải dọc các eo biển Florida, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tập trung vào việc mở rộng các mô hình du lịch như một phần chiến dịch nhằm làm dịu nền kinh tế Cuba và buộc chính phủ nước này phải cắt đứt quan hệ với chính phủ của Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro.

Khách Mỹ đến Cuba ngày càng tăng

Bất chấp các biện pháp cấm vận và hạn chế về kinh tế, chính phủ Cuba tỏ ra nỗ lực phục dựng nền kinh tế bằng cách “đặt cược” vào ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại nước này trong những năm gần đây. Theo Los Angeles Times, kể từ năm 1996, Cuba có tới khoảng 30.000 khách sạn được xây dựng, đón khoảng một triệu khách du lịch mỗi năm. Trong năm 2018, nước này có khoảng 70.000 phòng khách sạn được đặt trước, cộng thêm hơn 24.000 phòng khách sạn thuộc quyền sở hữu tư nhân. Tổng cộng, Cuba đã thu hút 4,7 triệu lượt khách du lịch vào năm 2018, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượt du khách đặt chân đến hòn đảo này trong hai quý đầu của năm 2019 cũng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, khi khoảng 639.000 du khách Mỹ đã thực hiện chuyến thăm quan của mình đến đây. Mỹ cũng là quốc gia có lượng khách du lịch đặt chân đến Cuba nhiều nhất.

Theo số liệu chính thức, có tới 257.000 người Mỹ đã đến thăm Cuba trong bốn tháng đầu năm 2019, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có khoảng 142.000 người di chuyển bằng các tàu du lịch, một hình thức du lịch hợp pháp được ưa chuộng tại nước này. Di chuyển bằng du thuyền cũng là lý do chính cho số lượng hành khách Mỹ đến Cuba ngày càng tăng. Theo số liệu của Bộ du lịch Cuba do Hội đồng Kinh tế và Thương mại Cuba tại Mỹ công bố, trong năm 2018 đã có tới khoảng 17 tàu du lịch, tương đương với khoảng 800.000 lượt khách đến Cuba, tăng 29% so với 619.000 người vào năm 2019. Trong khi đó, số liệu được ghi nhận vào năm 2016 là 541.000 du khách.

Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng, mục tiêu mới nhất, 5 triệu khách du lịch trong năm 2019 của chính phủ Cuba là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, những thách thức đặt ra cho hòn đảo này liên quan đến lĩnh vực kinh tế tại thời điểm hiện tại vẫn còn rất lớn. Cuba hiện đang cố gắng hồi sinh các doanh nghiệp từ nông nghiệp đến dệt may, bằng cách biến chúng thành một phần của chuỗi cung ứng cho kinh doanh du lịch. Các nhà máy, nhà kho và nhà xưởng do nhà nước quản lý phần lớn đã bị phá hủy sau nhiều năm bị cấm vận và quy hoạch trung tâm. Bên cạnh đó, phần lớn doanh thu từ các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ giao thông công cộng như xe bus du lịch phải được quay vòng và chi cho hàng hóa nhập khẩu. Jose Luis Perello, một nhà kinh tế và chuyên gia về du lịch cho biết: “Vấn đề lớn nhất đối với du lịch Cuba, xét trên góc độ kinh tế, huy động ngoại hối chính là lượng hàng hóa nhập khẩu. Để tiếp tục phát triển du lịch, ngành công nghiệp quốc gia cần trở nên năng động hơn nữa”.

Hiện tại, theo nghiên cứu của các chuyên gia, ngành du lịch tại Cuba mang lại nguồn lợi khoảng 3 tỉ USD mỗi năm, số liệu cũng tương tự đối với các dịch vụ tư nhân. Thành phố Varadero – một trong những điểm nóng về du lịch nước này hiện có tới 21.200 phòng khách sạn và dự kiến sẽ cho xây dựng thêm 1.000 phòng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Các khách sạn này sẽ hợp tác với những “ông lớn” của ngành du lịch và dịch vụ như Melia và Barcelo của Tây Ban Nha và Fiesta Americana của Mexico. 

 THỤC LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top