Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Mỹ: Triệt đường dây hối lộ bác sĩ kê thuốc giảm đau

Thứ Tư 29/05/2019 | 11:34 GMT+7

VHO-  Cách làm của hãng dược Insys Therapeutics góp phần vào cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau nhóm opioid khiến gần 400.000 người tử vong trong 20 năm qua. Riêng năm 2018, gần 48.000 người đã chết vì lạm dụng opioid.

Thuốc giảm đau fentanyl

Quá trình điều tra, xét xử vẫn đang được tiến hành. Theo công tố viên Andrew E. Lelling, cáo buộc này đánh dấu “thành công bước đầu của quá trình truy tố các lãnh đạo cấp cao của các công ty dược phẩm liên quan đến hoạt động tiếp thị và kê đơn trái phép loại thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid”.

Hối lộ có hệ thống

Để tăng doanh thu từ việc bán thuốc giảm đau fentanyl dạng xịt thương hiệu Subsys, công ty Insys đã thiết lập hệ thống hối lộ quy mô. Từ năm 2012-2015, họ đã trả tiền cho các bác sĩ, nhân viên y tế, những người đứng đầu các phòng khám... kê một lượng lớn thuốc giảm đau loại này. Fentanyl vốn chỉ được kê đối với các bệnh nhân ung thư khi lên cơn đau. Sau 5 năm từ khi thuốc Subsys tung ra thị trường, doanh số bán hàng của hãng đã tăng từ 14 triệu USD năm 2012 lên gần nửa tỉ USD.

John Kapoor, giám đốc điều hành hãng dược Insys Therapeutics bị buộc tội hối lộ bác sĩ để kê đơn thuốc giảm đau mạnh gấp 100 lần morphine. Phiên tòa xét xử cựu tỉ phú Kapoor cùng bốn giám đốc điều hành hãng, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4. Ban hội thẩm đã thảo luận hơn ba tuần, để đưa ra cáo buộc. Ngoài Kappor, bốn bị cáo còn lại gồm Richard Simon (48 tuổi), Sunrise Lee (38 tuổi), Joseph Rowan (45 tuổi), Michael Gurry (55 tuổi). Các bị cáo bị buộc tội hối lộ các bác sĩ để kê đơn thuốc giảm đau nhóm opioid cho những người chưa thật sự cần. Các tội danh này có mức án 20 năm tù.

Hiện tỉ phú Kapoor vẫn được tại ngoại. Beth Wilkinson, luật sư bào chữa tuyên bố sẽ cố gắng để minh oan cho ông. Tháng 10.2017, Kapoor bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố về hành vi lừa đảo và các cáo buộc khác liên quan đến tội danh hối lộ bác sĩ. Sáu cựu giám đốc điều hành và quản lý của Insys đã bị truy tố vào tháng 12.2016. Hai người đã nhận tội và đưa ra bằng chứng tố cáo Kapoor. Michael Babich và Burlakoff, cựu giám đốc điều hành của Insys đã nhận tội trong phiên tòa trước đó, đối mặt án tù 20 năm. Vợ Babich là Natalie Levine, một nhân viên bán hàng của Insys, cũng đang chờ phán quyết của Tòa. Burlakoff nói với bồi thẩm đoàn rằng đã gặp Lee tại câu lạc bộ thoát y nơi cô làm việc và tuyển dụng dù cô không có kinh nghiệm trong ngành dược. Anh ta tin rằng Lee sẽ sẵn sàng giúp đỡ thực hiện kế hoạch trả hoa hồng cho bác sĩ kê đơn. Hãng dược cũng thuê các bác sĩ làm diễn giả tại những hội thảo và chi trả cho họ hơn một triệu USD. Sau khi hội thảo kết thúc, người của công ty đưa các bác sĩ đến câu lạc bộ và quán bar đắt đỏ ở New York. Công tố viên đã trình lên tòa về số tiền hối lộ cho các bác sĩ và doanh số khổng lồ của hãng Insys sau mỗi chiến dịch. Một trường hợp điển hình, công ty đã trả 260.000 USD cho hai bác sĩ ở New York để kê đơn thuốc Subsys trị giá 6 triệu USD vào năm 2014.

Hàng chục nghìn người Mỹ chết vì nạn lạm dụng

John Kapoor là tỉ phú Mỹ gốc Ấn, sở hữu khối tài sản 1,9 tỉ USD (tính đến cuối năm 2018), là người sáng lập tập đoàn dược phẩm Insys Therapeutics. Năm 2015, doanh số của Subsys đạt 329 triệu USD. Năm 2016, hãng dược này vào top 500 công ty có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Bắc Mỹ theo danh sách của Deloitte. Thượng nghị sĩ Claire McCaskill chỉ đạo cuộc điều tra bê bối của Insys. Bà cho biết hãng này đã gây áp lực cho nhân viên ngành y để đưa Subsys vào đơn thuốc một cách không cần thiết trong bối cảnh hàng chục nghìn người Mỹ chết vì nạn lạm dụng opioid năm 2016. Rất nhiều bệnh nhân không bị ung thư cũng được khuyên dùng Subsys. Trước đó, chính quyền bang New Jersey khởi kiện Insys với lý do lòng tham của hãng dược này đã đẩy cuộc sống hàng trăm người vào nguy hiểm và dẫn đến cái chết của một phụ nữ 32 tuổi do dùng Subsys để điều trị hội chứng đau xơ cơ.

“Subsys là một dạng fentanyl chỉ dành cho bệnh nhân ung thư có khả năng dung nạp opioid nhưng Insys đã bất chấp”, công tố viên liên bang Christopher Porrino nói. “Chúng tôi khẳng định công ty này đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể, bao gồm những khoản phí giả mạo để tăng lợi nhuận từ thuốc Subsys”. Chính quyền bang Arizona và Massachusetts cũng gửi đơn kiện Insys ra tòa. “Thật khó tưởng tượng điều gì đáng ghê tởm hơn”, bà McCaskill bức xúc. Sau khi kế hoạch của Insys bại lộ, bệnh nhân ung thư ở Mỹ vô cùng phẫn nộ.

NGUYỄN HƯNG - L.T

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top