Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Ngày đầu thi tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Đề thi vừa sức thí sinh

Thứ Hai 03/06/2019 | 10:26 GMT+7

VHO- Như Văn Hóa đã đưa tin, hôm qua 2.6, gần 86.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi vào lớp 10. Mặc dù theo lịch thi, phải đến 7h15 phút sáng thí sinh mới bắt đầu nhận phòng thi nhưng từ hơn 6h đã có rất nhiều phụ huynh đưa con đến các điểm thi.

Phụ huynh lo lắng ngoài cổng trường

Tại một số điểm thi, phụ huynh học sinh tụtập rất đông để chờ con em mặc dù buổi thi sáng kéo dài hơn 2 giờ, nhiều người bồn chồn lo lắng cho kỳ thi quan trọng này.

Vẫn còn thí sinh bị đình chỉ thi do mang ĐTDĐ vào phòng thi

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 2.6 công tác tổ chức kỳthi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 diễn ra bình thường đúng kế hoạch. Tổng số thí sinh đăng kí dự thi là 85.557 tại 3.651 phòng thi. Số thí sinh vắng mặt là 497, số thí sinh vi phạm quy chế 6 (3 thí sinh bị đình chỉ, 3 thí sinh bị khiển trách). Cụthể, tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam và THPT Đan Phượng mỗi nơi có 1 thí sinh sử dụng điện thoại di động. Tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Tại điểm thi trường THPT Lý Tử Tấn, có 1 thí sinh trao đổi bài và điểm thi Trường THPT Lê Lợi có 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Tại điểm thi trường THPT Ngọc Hồi, cô giáo Nguyễn Thị Lý, Phó hiệu trưởng trường THPT Lý Thường Kiệt, điểm trưởng cho biết, năm nay có 551 thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào trường THPT Ngọc Hồi được bố trí thi tại 23 phòng thi cùng 48 cán bộ coi thi và 5 giám sát. Trong khi đó có tới 450 chỉ tiêu vào trường này. Mặc dù tỷ lệ cạnh tranh vào trường không cao nhưng tại cổng trường, đông đảo phụhuynh học sinh vây kín chờ con em. Còn tại điểm thi THPT Hoàng Văn Thụ, cô giáo Vũ Thị Xuân Dung, Phó hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái, điểm trưởng cho biết, trong tổng số thí sinh đăng ki NV 1 vào trường năm nay là 408 thí sinh, đã có 3 thi sinh không đến thi môn Văn buổi sáng. Tại một số điểm thi trên toàn thành phố, có khá nhiều thí sinh đến muộn, gần sát giờ phát đề thi mới vào cổng trường nhưng chưa tới mức bị lập biên bản.

Theo quan sát của PV Văn Hóa, vào buổi thi Văn sáng 2.6, nhiều thí sinh đã làm bài xong sớm và ra khỏi phòng thi, có em kểlại làm xong sớm tới hơn 30 phút. Nhiều giáo viên nhận xét, đề thi Văn vừa sức với học sinh, các yêu cầu khá rõ, quen thuộc và không đánh đố, kiến thức hoàn toàn nằm trong sách giáo khoa và có nhiều câu “gỡ điểm”. Học sinh khá giỏi hoàn toàn có khả năng đạt điểm cao, thậm chí đạt điểm tuyệt đối tại bài thi này. Nhiều giáo viên nhận xét, đề Văn có đổi mới nhưng chưa thực sự hấp dẫn.

Cuộc đua vào lớp 10 khốc liệt hơn mấy năm trước

Năm nay là năm đầu tiên ngành giáo dục Hà Nội chỉ sử dụng kết quả thi đểxét tuyển vào lớp 10 công lập, không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc THCS. Thí sinh phải thi bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử, trong đó Lịch sử được công bố khá muộn vào tháng 3.

Theo thống kê, năm học 2019-2020, toàn TP Hà Nội có tổng số 85.873 học sinh đăng ký dự thi (kể cả tuyển thẳng), giảm gần 10.000 thí sinh so với năm trước nhưng tỷ lệ cạnh tranh vào các trường công lập vẫn rất khốc liệt. Theo đó, tổng chỉ tiêu vào các trường công lập và công lập tự chủ là 67.230, trường ngoài công lập là 21.820. Số còn lại phải học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học nghề. Trong khi đó, tổng số nguyện vọng 1 và 2 đăng ký dự tuyển vào các trường là 167.678, trong đó, nguyện vọng 1 là 85.873, nguyện vọng 2 là 81.891.

Đáng chú ý, nhiều trường cùng một quận lấy điểm chuẩn sát gần nhau. Nếu học sinh đăng ký nguyện vọng 2 thường phải có điểm thi cao hơn nguyện vọng 1 từ 1,5 đến 2 điểm. Vì vậy, áp lực đỗ vào trường công lập luôn đè nặng lên cả phụhuynh và học sinh. Dưới áp lực cạnh tranh khốc liệt giành suất vào các trường thuộc top đầu, nhiều học sinh đã chọn giải pháp an toàn hơn là đăng kí vào một số trường được cho là có tỷ lệ chọi thấp hơn. Thế nhưng đây cũng là sự lựa chọn của rất nhiều thí sinh có lực học ở mức trung bình khá nên tỷ lệ chọi của các trường này cũng “nóng lên đột biến”. Chẳng hạn tại Trường THPT Trần Nhân Tông, tổng chỉ tiêu là 675 chỉ tiêu nhưng có tới gần 2.500 học sinh đăng ký. Con số này ở trường THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng là trên 3.800 nguyện vọng dự tuyển, cạnh tranh 720 chỉ tiêu. Ở một số trường khác mà nhiều năm trước tỷ lệ chọi khá thấp nhưng 2 năm gần đây tỷ lệ này cũng tăng rất cao là các trường THPT Hoàng Văn Thụvà THPT Trương Định điều thuộc quận Hoàng Mai...

Theo kế hoạch, kỳthi vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 3.6. Học sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên sẽ thi chung kỳthi của thành phố. Sau đó, thí sinh sẽ dự thi tiếp môn chuyên vào chiều 3.6 và ngày 4.6. Thí sinh có nguyện vọng học chương trình song bằng sẽ thi ngày 5.6 và 18.6. 

 QUỐC HÙNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top