“No” vì… rác

VHO - Tối ngày 4.6, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài (Hà Nội), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã phối hợp với Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (nghệ danh Lekima Hùng) tổ chức triển lãm ảnh về rác thải nhựa “Hãy cứu biển – Save Our Seas”.

“No” vì… rác - Anh 1

Triển lãm được đánh giá là hành động thiết thực nhằm kêu gọi hưởng ứng bảo vệ môi trường nhân dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới 5.6. Đến với triển lãm, công chúng  được thưởng lãm hơn 100 bức ảnh được lựa chọn từ 3000 tấm ảnh chụp dọc theo 3000 km bờ biển, tại 28 tỉnh thành và hơn 100 cửa sông. Các bức hình được sắp xếp theo từng nội dung, địa điểm và thời gian chụp để người xem có thể hình dung tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt bờ biển Việt Nam đã hé mở những nguyên nhân, giải pháp cải thiện môi trường.

Để có được kho tàng ảnh đồ sộ như vậy, chàng trai “săn rác”, nhiếp ảnh gia Lekima Hùng đã dày công đi suốt 3000km đường bờ biển Việt Nam bằng xe máy để chụp lại những hình ảnh chân thật về tình trạng rác nhựa ở Việt Nam. Từ đó giúp mọi người hình dung được điều gì đang xảy ra và hậu quả ra sao nếu chúng ta không có những biện pháp cải thiện môi trường tự nhiên. Thông qua chuyến đi, nhiếp ảnh gia cũng mong muốn câu chuyện của mình được lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng, nhằm góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức và thúc đẩy những hành động tích cực của mỗi cá nhân cũng như góp một tiếng nói của một công dân tới các cơ quan quản lý, ban hành chính sách trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, cứu đại dương.

“No” vì… rác - Anh 2

Save Our Seas cũng đánh dấu chặng đường đầu tiên trong dự án cá nhân của nhiếp ảnh gia Lekima Hùng, tổng kết lại hành trình xuyên Việt 7000km săn rác thải nhựa, cứu đại dương trong năm 2018 và chia sẻ những dựđịnh mới trong chặng đường tiếp theo của dự án này.

Khẳng định ý nghĩa của cuộc triển lãm, đại diện phía UNDP cho biết: Vấn đề rác thải nhựa thải ra môi trường đang gây nhiều tác động xấu đến môi trường cũng như sức khỏe con người. UNDP mong muốn thông qua triển lãm, ý thức của người dân sẽ được cải thiện, mọi người sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ ba giải pháp: giảm thiểu, sự dụng lại và tái chế mới có thể ngăn chặn rác tràn ra môi trường.

Đồng quan điểm với đại diện của UDNP, Nhiếp ảnh gia Lekima Hùng chia sẻ: “Hiện nhiều đảo ở nước ta chưa có chỗ để xử lý rác.Tại đây, rác chỉ được chôn lấp hoặc đốt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tất cả các loại rác đều do con người tạo ra, chính vì vậy ai cũng có thể xử lý rác. Chỉ có hành động mới có thể làm cho chúng ta thay đổi. Đặc biệt, qua đây tôi cũng mong muốn ngay ở các trường học cũng hãy cấm rác thải nhựa. Chúng ta phải giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ngay từ khi các em còn nhỏ, đây mới là giải pháp cốt lõi của vấn đề.”

“No” vì… rác - Anh 3

Tại buổi triển lãm, ban tổ chức cũng đưa ra những con số đáng báo động về thực trạng môi trường tại Việt Nam. Với hơn 3000km đường bờ biển, mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương khoảng 0.28 đến 0.73 triệu tấn rác thải nhựa qua 112 cửa sông. 80% lượng rác thải biển của Việt Nam xuất hiện từ các hoạt động trên đất liền. Từ những con số này, chúng ta phải hành động ngay trong cuộc chiến chống rác thải nhựa nhằm cải thiện tình trạng trên

“No” vì… rác - Anh 4

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc