Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Bắt giam bác sĩ hiếp dâm và hành hung nữ đồng nghiệp

Thứ Tư 25/09/2019 | 19:54 GMT+7

VHO- Liên quan đến việc một bác sĩ bị tố hành hung nữ đồng nghiệp làm cùng Khoa Da liễu (Bệnh viện Trung ương Huế), tối ngày 25.9 Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế).

Từ chiều ngày 25.9, khi xe của cơ quan công an có mặt tại cổng nhà riêng của ông Lê Quang Huy Phương (số 155 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP.Huế), nhiều người đi đường đã tập trung đợi xem tình hình. Lực lượng CSGT đã phải có mặt điều tiết giao thông ở xung quanh khu vực nói trên.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP.Huế cho biết sau một thời gian vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm gian bác sĩ Lê Quang Huy Phương để điều tra về 2 hành vi: hiếp dâm và cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an TP.Huế dẫn giải ông Lê Quang Huy Phương (mặc áo đen)

Như Văn Hóa đã nhiều lần thông tin, trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17.9, ông Lê Quang Huy Phương liên hệ với một đồng nghiệp cùng khoa để nhờ chị Dương Huỳnh Thu T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đưa đơn thuốc đến một căn hộ ở khu tập thể đường Đống Đa. Khi chị T. đưa thuốc đến, ông Phương đã cố ý chốt cửa rồi khống chế để hiếp dâm nữ điều dưỡng cùng khoa.

Khi chị T. chống cự, ông này đã dùng vũ lực đánh đập, hành hung nạn nhân. Sau một thời gian vùng vẫy, chị T. đã liều mình đánh vào chỗ hiểm của bác sĩ này và mở cửa thoát ra ngoài kêu cứu.

Người dân xung quanh đã nhanh chóng báo cho thân nhân chị T. và chuyển nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế vào trưa cùng ngày. Tại đây, chị Dương Huỳnh Thu T. đã được chuyển đến điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu A, đến ngày 20.9 thì chuyển xuống Trung tâm Mắt. Ngày 23.9 bệnh nhân được xuất viện, tuy nhiên đến sáng 24.9 đã phải nhập viện và điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh  vì liên tục đau đầu và nôn mửa.

Rất đông người dân đã tập trung xem vụ việc, gây tắc đường xung quanh nhà riêng của ông Phương

Theo anh Dương Huỳnh Vĩnh Phúc, anh trai nạn nhân: khi đưa đi cấp cứu, toàn thân chị T. có nhiều vết thương bầm tím, xây xát; đặc biệt ở cổ vẫn còn in đậm dấu tay. Nạn nhân cũng trong trạng thái hoảng loạn, và đến nay vẫn còn lo sợ.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Lê Quang Huy Phương nộp đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Bệnh viện Trung ương Huế không chấp nhận đơn này mà có quyết định đình chỉ công tác để phối hợp với cơ quan công an xác minh, điều tra. Ngay sau đó, Bộ Y tế cũng có văn bản yêu cầu bệnh viện làm rõ thông tin và xử lý vụ việc nghiêm túc.

Từ sau khi vụ việc xảy ra, cộng đồng mạng cũng như dư luận địa phương lên án mạnh mẽ hành động của ông Lê Quang Huy Phương, đồng thời mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định của pháp luật.

THÙY AN

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top